Duy Hoa

Hãng ô-tô Jaguar Land Rover của Anh sẽ sa thải 4.500 công nhân viên

11-01-2019 16:12:56(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 10/1, Hãng sản xuất ô-tô Jaguar Land Rover của Anh tuyên bố, chịu tác động của lượng tiêu thụ xe chạy dầu đi-ê-den giảm, tính không xác định của việc Brexit và lượng tiêu thụ ô-tô trên thị trường nước ngoài giảm, công ty sẽ sa thải 4.500 công nhân viên, để thúc đẩy công ty thực hiện chuyển đổi mang tính chiến lược.

Hãng ô-tô Jaguar Land Rover hiện thuộc sở hữu của Hãng ô-tô Tata Ấn Độ, thuê mướn khoảng 40 nghìn người ở Anh. Được biết, lần này chủ yếu sa thải các cương vị tiếp thị, quản lý và hành chính. Năm ngoái, hãng ô-tô này đã sa thải 1.500 công nhân viên.

Hãng ô-tô này đồng thời tuyên bố sẽ đầu tư hàng trăm triệu bảng Anh dùng để sản xuất ô-tô chạy điện.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập