Mẫn Linh

Dự án “Hành trình ánh sáng tình thương Hoa kiều” Trung Quốc mang lại ánh sáng cho hàng nghìn người bệnh nghèo khó ở Mi-an-ma

11-01-2019 14:36:38(GMT+08:00) Hãng tin Trung Quốc
Chia sẻ:

Theo Hãng tin Trung Quốc: Cố vấn Hội Liên lạc kiều bào Trung Quốc, Giám đốc Quỹ Công ích Hoa kiều Trung Quốc Kiều Vệ ngày 10/1 cho biết, dự án công ích “Hành trình ánh sáng tình thương Hoa Kiều” được khởi động tại Mi-na-ma từ năm 2017, đến nay đã cử 5 đội y tế quốc tế đến Mi-an-ma, tiến hành phẫu thuật miễn phí mang lại ánh sáng cho hơn 1.000 người bị đục thủy tinh thể nghèo khó.

Ông Kiều Vệ cho biết, dự án này còn có kế hoạch thực hiện tại nhiều nước và vùng lãnh thổ Đông Nam Á như Phi-li-pin, Cam-pu-chia, Ma-lai-xi-a, v.v., vươn tới các khu vực như Nam Á, Trung Á, châu Âu....

“Hành trình ánh sáng tình thương Hoa kiều” đã mạng lại ánh sáng cho hàng chục nghìn người bệnh khó khăn trong và ngoài nước sau khi khởi động từ năm 2005.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập