Duy Hoa

Nhà văn Mạc Ngôn cho ra mắt 12 câu chuyện đầu năm 2019 – Doanh thu phòng vé Trung Quốc năm 2018 lần đầu tiên đột phá 60 tỷ Nhân dân tệ

10-01-2019 18:06:41(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Tuần vừa qua, Trung Quốc có những sự kiện văn hóa đáng chú ý như sau: nhà văn Mạc Ngôn cho ra mắt 12 câu chuyện đầu năm 2019; doanh thu phòng vé Trung Quốc năm 2018 lần đầu tiên đột phá 60 tỷ Nhân dân tệ; Viện Bảo tàng Cố Cung mở cửa thêm khu vực tham quan kể từ ngày 1/1; các phòng hòa nhạc giao hưởng ở Bắc Kinh vang tiếng nhạc chào mừng năm mới.

图片默认标题_fororder_莫言1

Ngày 2/1/2019, tạp chí “Văn học Thượng Hải” đăng tác phẩm mới của nhà văn Mạc Ngôn mang tựa đề “Nhất Đấu Các bút ký” trên tài khoản Wechat nhắn tin công khai. “Nhất Đấu Các bút ký” gồm 12 câu chuyện, câu chuyện dài có hơn 400 chữ, câu chuyện ngắn chỉ có hơn 200 chữ, nội dung liên quan tới truyện cổ tích dân gian, ký ức cách mạng, kinh nghiệm hiện đại, v.v.

图片默认标题_fororder_上海文学1

Tạp chí “Văn học Thượng Hải” còn bình luận những câu chuyện này. Bài bình luận viết rằng, câu chuyện “Thần ngưu” trao nhân cách không chịu khuất phục cho trâu bò cày kéo; câu chuyện “Tiên đào” khiến người ta liên tưởng đến những bộ phim truyền hình đề tài kháng chiến chống Nhật trên màn ảnh nhỏ trong những năm qua; câu chuyện “Cẩm y” kể chuyện lén lút quan hệ yêu đương nam nữ theo phong cách thoát tục và truyện cổ tích; câu chuyện “Mậu Xoang” kể về tập tục tương tự “gọi hồn”. Ngoài ra, bài bình luận còn chỉ rõ, “Nhất Đấu Các bút ký” là những câu chuyện khiến người đọc cảm thấy thú vị, “những câu chuyện ngắn này có thể mở rộng thành truyện dài; tập trung giới thiệu những câu chuyện này nói lên trình độ kể truyện cao siêu của nhà văn Mạc Ngôn”. (Nhạc cắt)

图片默认标题_fororder_红海行动1

Tuần vừa qua, Cục Điện ảnh Quốc gia Trung Quốc công bố số liệu, năm 2018, doanh thu phòng vé toàn quốc đạt 60 tỷ 976 triệu Nhân dân tệ, tăng 9,06% so với năm 2017; số lượt khán giả vào rạp xem phim đạt 1 tỷ 716 triệu, tăng 5,93%. 

图片默认标题_fororder_我不是药神1

Doanh thu phòng vé của các phim do Trung Quốc sản xuất là 37 tỷ 897 triệu Nhân dân tệ, tăng 25,89%, chiếm trên 60% thị phần, vị thế chủ thể trên thị trường càng vững chắc hơn. Năm 2018 cả thảy sản xuất 902 bộ phim; 82 bộ phim có doanh thu phòng vé vượt 100 triệu Nhân dân tệ, trong đó có 44 bộ phim do Trung Quốc sản xuất. Top 3 trong Bảng xếp hạng các phim theo doanh thu phòng vé trong năm đều là phim do Trung Quốc sản xuất, lần lượt là phim “Điệp vụ biển Đỏ” với 3 tỷ 650 triệu Nhân dân tệ, phim “Thám tử phố Hoa” (phần 2) với 3 tỷ 390 triệu Nhân dân tệ và phim “Tôi không phải thần dược” với 3 tỷ 100 triệu Nhân dân tệ.

图片默认标题_fororder_无名之辈

Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật điện ảnh thuộc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Trung Quốc, Chủ tịch Hội phê bình điện ảnh Trung Quốc, ông Nhiêu Thự Quang cho biết, năm 2018, làng điện ảnh Trung Quốc xuất hiện nhiều khuôn mặt mới, tạo không gian tưởng tượng lớn hơn cho sự phát triển của điện ảnh Trung Quốc. Ông nói:  

“Cụm từ then chốt về làng điện ảnh năm 2018 nên là xuất hiện nhiều khuôn mặt mới. Chẳng hạn, anh Văn Mục Dã, đạo diễn bộ phim ‘Tôi không phải thần dược’, đây là lần đầu tiên anh làm phim dài; đạo diễn Hân Ngọc Khôn của phim “Bạo liệt vô thanh”, đạo diễn Nhiêu Hiểu Chí của phim “Vô danh chi bối”, đây là bộ phim điện ảnh thứ 2 của họ, đều đã giành được thành tích xuất sắc, hơn nữa, phong cách và đề tài của họ hoàn toàn khác hẳn, sự xuất hiện của những đạo diễn mới này đã tạo không gian tưởng tượng lớn hơn cho sự phát triển của điện ảnh Trung Quốc. 

图片默认标题_fororder_故宫4

Nhằm nâng cao sự trải nghiệm tham quan của đông đảo du khách, làm dịu sức ép sơ tán du khách ngoài cổng Thần Vũ Môn của Viện Bảo tàng Cố Cung và sức ép giao thông ở phố Cảnh Sơn Tiền, Viện Bảo tàng Cố Cung bắt đầu mở cửa lối đi giữa tường thành và hào sâu ở vị trí từ ngoài Thần Vũ Môn đến ngoài Đông Hoa Môn.

Thần Vũ Môn là lối ra chủ yếu của Viện Bảo tàng Cố Cung dành cho du khách, cũng là khu vực có luồng du khách đông nhất và khó quản lý nhất. Được biết, sau khi mở lối đi giữa tường thành và hào sâu, du khách có thể du ngoạn ở bờ hào dưới tường thành, đến mùa Đông còn có thể thưởng thức phong cảnh mặt nước đóng băng.

图片默认标题_fororder_故宫2

Theo số liệu thống kê, những năm qua, Viện Bảo tàng Cố Cung mỗi năm đều đón trên 10 triệu lượt du khách, là viện bảo tàng có số lượt du khách nhiều nhất thế giới. Mặc dù đã áp dụng hàng loạt biện pháp xác định mức trần đón tiếp tối đa và phân luồng du khách, nhưng số du khách năm 2016 vẫn đột phá 16 triệu lượt người, năm 2018 vượt quá 17 triệu 500 nghìn lượt người.

Tuần vừa qua, mọi người từ biệt năm 2018, đón chào năm 2019, các phòng hòa nhạc giao hưởng chính ở Bắc Kinh đã vang lên tiếng nhạc và lời ca chào mừng năm mới.  

图片默认标题_fororder_人民大会堂音乐会1

Tối 31/12/2018, tại Bắc Kinh, Nhà hát lớn Quốc gia Trung Quốc đã diễn ra buổi hòa nhạc chào mừng năm mới 2019. Trước tiên, dàn nhạc giao hưởng và dàn hợp xướng của Nhà hát lớn Quốc gia đã biểu diễn bản hòa nhạc “Hồng kỳ tụng”; sau đó, diễn viên Côn Khúc nổi tiếng biểu diễn trích đoạn kinh điển “Trường Sinh Điện·Kinh biến”. Tại Đại lễ đường Nhân dân, bản hòa nhạc “Hồng kỳ tụng” được nhạc trưởng người Áo chỉ huy bằng cảm xúc mãnh liệt, bản nhạc “Bolero” của nhà soạn nhạc Pháp Maurice Ravel được thể hiện bằng tiết tấu tươi tắn và sôi động. 

图片默认标题_fororder_新年音乐会2

Tại Phòng hòa nhạc giao hưởng Bắc Kinh, Dàn nhạc giao hưởng Mozart Viên mặc trang phục thời đại nhà soạn nhạc Mozart, tái hiện hình ảnh diễn tấu của dàn nhạc cung đình thế kỷ 18. Tại Nhà hát lớn Dân tộc Cung, chương trình hòa nhạc chào mừng năm mới mang tên “Lời hẹn với băng tuyết” đã biểu diễn các bản nhạc liên quan tới băng tuyết và Đại hội Thể thao Ô-lim-pích mùa Đông, bày tỏ sự mong chờ của mọi người đối với Đại hội Thể thao Ô-lim-pích mùa Đông tại Bắc Kinh.

图片默认标题_fororder_刘家洼1

Mới đây, nhân viên công tác Viện Nghiên cứu khảo cổ tỉnh Thiểm Tây công bố, sau 2 năm khai quật khảo cổ, xác định di chỉ Lưu Gia Oa ở Trừng Thành, tỉnh Thiểm Tây là di chỉ thành ấp trong thời kỳ cuối nước Nhuế. Phát hiện này đã bù lấp khoảng trống khảo cổ thời kỳ cuối nước Nhuế. Được biết, nước Nhuế là nước chư hầu từ đời nhà Chu đến thời kỳ Xuân Thu, văn hiến được bảo tồn có ghi chép rất sơ lược về nước Nhuế. Năm 2005, sự phát hiện di chỉ nước Nhuế tại thôn Lương Đới, thành phố Hàn Thành, tỉnh Thiểm Tây đã thúc đẩy nghiên cứu lịch sử nước Nhuế. Di chỉ Lưu Gia Oa và di chỉ thôn Lương Đới đã cung cấp tài liệu quan trọng cho việc nghiên cứu tình hình tồn tại hay diệt vong, giao lưu với các dân tộc ở miền Bắc, sự biến đổi về tình hình chính trị, sự lưu động của những nhóm người và mô hình quản lý địa phương của nước chư hầu ở khu vực phía đông Quan Trung tỉnh Thiểm Tây trong thời kỳ Đông Chu.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập