Mẫn Linh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm với Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Châng Un

10-01-2019 14:38:09(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_W020190110272811334438

Ngày 8/1, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiến hành hội đàm với Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Kim Châng Un đến Bắc Kinh tiến hành chuyến thăm Trung Quốc cùng ngày. Hai bên nhất trí cho biết sẵn sàng cùng nỗ lực thúc đẩy quan hệ Trung Quốc – Triều Tiên không ngừng có sự phát triển mới trong thời kỳ mới, tiếp tục thúc đẩy tiến trình giải quyết chính trị vấn đề bán đảo Triều Tiên, mang lại phúc lợi nhiều hơn cho nhân dân hai nước, góp phần tích cực cho hòa bình, ổn định, phồn thịnh và phát triển của khu vực và thế giới. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình cho biết, đồng chí Chủ tịch tới thăm Trung Quốc vào đầu năm mới 2019 và trước thềm kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, đã thể hiện đầy đủ sự coi trọng cao của đồng chí Chủ tịch đối với tình hữu nghị truyền thống Trung Quốc – Triều Tiên cũng như tình cảm hữu nghị dành cho Đảng và nhân dân Trung Quốc.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, dưới sự nỗ lực chung của hai bên, quan hệ Trung Quốc – Triều Tiên năm 2018 đã mở ra trang sử mới. Hai bên bằng hành động thực tế đã thể hiện sức sống mạnh mẽ của tình hữu nghị Trung Quốc – Triều Tiên, thể hiện ý chí kiên định của hai nước chung tay dốc sức thúc đẩy tiến trình giải quyết chính trị vấn đề bán đảo.

Chủ tịch Kim Châng Un cho biết, chuyến thăm của đồng chí lần này là mong cùng Tổng Bí thư Tập Cận Bình đi sâu trao đổi nhận xét về củng cố tình hữu nghị truyền thống cũng như tăng cường giao lưu và hợp tác Triều Tiên – Trung Quốc, thúc đẩy quan hệ hữu nghị hai nước ngày càng được củng cố và phát triển nhân dịp hai nước kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

图片默认标题_fororder_W020190110272812649683

Về tình hình bán đảo Triều Tiên, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đánh giá cao những biện pháp tích cực của Triều Tiên nhằm giữ gìn hòa bình và ổn định của bán đảo, thúc đẩy thực hiện phi hạt nhân hóa trên bán đảo, cho biết năm ngoái, dưới sự nỗ lực chung của Trung Quốc và Triều Tiên cũng như các bên liên quan, tiến trình giải quyết chính trị vấn đề bán đảo thu được tiến triển quan trọng. Trước mắt, xu thế đối thoại hòa bình trên bán đảo đã hình thành, tiếp tục đàm phán và giành được thành quả là sự mong đợi và nhận thức chung phổ biến của cộng đồng quốc tế, giải quyết chính trị vấn đề bán đảo đứng trước cơ hội lịch sử hiếm có.

Chủ tịch Kim Châng Un cho biết, năm ngoái, tình hình trên bán đảo Triều Tiên dịu lại, vai trò quan trọng của Trung Quốc được mọi người ghi nhận, Triều Tiên đánh giá cao và chân thành cám ơn. Triều Tiên sẽ tiếp tục kiên trì lập trường phi hạt nhân hóa, giải quyết vấn đề bán đảo thông qua đối thoại và hiệp thương, nỗ lực nhằm thúc đẩy cuộc gặp Thượng đỉnh Triều Tiên – Mỹ lần thứ hai thu được thành quả mà cộng đồng quốc tế hoan nghênh.

Hai bên đã thông báo tình hình mỗi nước. Tổng Bí thư Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc kiên định ủng hộ đồng chí Chủ tịch dẫn dắt Đảng và nhân dân Triều Tiên quán triệt thực hiện đường lối chiến lược mới, tập trung phát triển kinh tế, cải thiện an sinh xã hội, tin rằng nhân dân Triều Tiên nhất định sẽ không ngừng giành được thành tựu mới lớn hơn trong sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch Kim Châng Un cho biết, đồng chí bốn lần tới thăm Trung Quốc trong một năm qua, có ấn tượng sâu sắc về thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Trung Quốc cũng như diện mạo tinh thần phấn đấu vươn lên của nhân dân Trung Quốc. Triều Tiên cho rằng kinh nghiệm phát triển của Trung Quốc hết sức quý báu, mong thường xuyên đến Trung Quốc khảo sát và giao lưu thực địa.

Trước cuộc hội đàm, tại Đại sảnh phía bắc Đại lễ đường Nhân dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã tổ chức lễ đón Chủ tịch Kim Châng Un.

Sau cuộc hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên đã tổ chức bữa tiệc chào mừng Chủ tịch Kim Châng Un và Phu nhân Ri Xôn Du (Ri Sol-ju), và cùng xem chương trình biểu diễn văn nghệ.

图片默认标题_fororder_W020190110272812816702

Sáng ngày 9/1, tại Khách sạn Bắc Kinh, Tổng Bí thư Tập Cận Bình có cuộc gặp Chủ tịch Kim Châng Un. Cùng ngày, Chủ tịch Kim Châng Un còn tham quan phân xưởng tại Dịch Trang của Nhà máy sản xuất thuốc Đồng Nhân Đường thuộc Công ty TNHH cổ phần Đồng Nhân Đường Bắc Kinh, khảo sát thực địa dây chuyền sản xuất và gia công thuốc Đông dược bằng công nghệ cổ truyền và hiện đại.

 

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập