Thành Trung

Bộ Quốc phòng Nga nói rằng Mỹ mưu toan tẩy sạch tội ác của nhóm vũ trang chống Chính phủ Xy-ri

09-12-2018 17:03:00(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 7/12, Bộ Quốc phòng Nga ra tuyên bố cho biết, Mỹ mưu toan tẩy sạch tội ác của nhóm vũ trang chống Chính phủ phát động tấn công bằng vũ khí hóa học ở miền Bắc Xy-ri.
Tuyên bố cho biết, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, vụ tấn công bằng vũ khí hóa học xảy ra tại thành phố A-lép-pô, miền Bắc Xy-ri vào cuối tháng 11 không phải do nhóm vũ trang chống Chính phủ Xy-ri thực hiện, mà là quân đội Chính phủ Xy-ri đã sử dụng hơi cay. Thái độ này của Mỹ chẳng qua là nhằm tẩy sạch cho nhóm vũ trang chống Chính phủ Xy-ri, phân tán sự chú ý của cộng đồng quốc tế đối với việc Mỹ ném bom vào khu vực miền Đông Xy-ri khiến dân thường thương vong. 

Biên tập viên:Thành Trung
Lựa chọn phương thức đăng nhập