Sảnh Hoa

Trung Quốc sẽ tích cực thúc đẩy tiến trình đa phương ứng phó biến đổi khí hậu

09-12-2018 15:48:38(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_u=1734386734,896823755&fm=173&app=49&f=JPEG

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 7/12, hội nghị bên lề với chủ đề “Phổ biến khí hậu và ý thức công chúng” đã diễn ra tại góc Trung Quốc tại Hội nghị Biến đổi khí hậu Katowice, Đặc phái viên công việc biến đổi khí hậu của Trung Quốc tham dự hội nghị bên lề Giải Chấn Hoa cho biết, Trung Quốc bước đầu đã đi lên con đường xanh, phát thải thấp, phát triển tuần hoàn, thành quả ứng phó biến đổi khí hậu hiện rõ rệt. Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cường ý thức công chúng, sẽ tích cực thúc đẩy tiến trình đa phương ứng phó biến đổi khí hậu.

图片默认标题_fororder_u=4009490672,733448876&fm=173&app=49&f=JPEG


Ông Giải Chấn Hoa cho biết, tính đến cuối năm 2017, cường độ phát thải của Trung Quốc đã giảm xuống 46%, đã thực hiện mục tiêu giới hạn từ 40-50% trước 3 năm; lượng tích trữ rừng đã tăng thêm 2,1 tỷ mét khối, đã hoàn thành vượt mục tiêu của năm 2020.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập