Sảnh Hoa

Ca-na-đa đang làm “người bảo vệ nhân quyền” cho ai?

09-12-2018 15:07:24(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Giám đốc Tài chính Công ty Hoa Vi nổi tiếng Trung Quốc Mạnh Vãn Châu ngày 1/12 bị Ca-na-đa bắt giữ theo đề nghị của Mỹ khi chuyển máy bay. Thứ 6 (ngày 7/12) theo giờ địa phương, phiên điều trần bảo lãnh trước việc bà Mạnh Vãn Châu bị bắt giữ đã diễn ra tại Tòa án ở Van-cu-vơ, phiên điều trần kéo dài 5 tiếng đồng hồ không đưa ra được phán quyết, đồng thời bị lùi lại đến thứ hai tuần sau (ngày 10/12) tiếp tục diễn ra.

图片默认标题_fororder_R_Ok-hpinryc8298775


Việc bà Mạnh Vãn Châu bị bắt và giam giữ đã dấy lên một trận gió lốc trong cộng đồng quốc tế, đã khiến Công ty Hoa Vi, người Trung Quốc và Chính phủ Trung Quốc kinh ngạc và phẫn nộ, cũng gây ra sự xôn xao và lên án của dư luận quốc tế. Đất đá mù trời do trận gió lốc này mang đến đã khiến chân tướng sự việc phơi bày rõ trước mặt thế giới một cách rõ ràng hơn. Chúng sẽ khiến Ca-na-đa trả giá trầm trọng không ngờ tới.


Trước hết, Mỹ và Ca-na-đa xưa nay luôn tực cho mình là pháp luật hoàn thiện, công bằng chính nghĩa khiến sự công bằng tư pháp của mình biến thành “chiếc áo mới của Hoàng đế”, thành phần trung tâm bá quyền và bất chấp đạo lý đã lộ rõ trước mặt thế giới một cách trần trụi vì việc này.

图片默认标题_fororder_vXW--hphsupy5710397

Thứ hai, cách làm tùy tiện chà đạp nhân quyền của Ca-na-đa đã lộ rõ tiêu chuẩn hai mặt trong lĩnh vực nhân quyền của nước này, nó đang trở thành kẻ phá hoại hành động bảo vệ nhân quyền, tổn hại đến hòa bình và sự phát triển ổn định của thế giới.
Thứ ba, đây là cuộc tấn công định hướng nhằm vào doanh nghiệp hàng đầu khoa học công nghệ Trung Quốc, vai trò đóng vai “kẻ phá hoại” trong đó của Ca-na-đa ngày càng rõ rệt.


Thứ tư, hành vi bắt giữ này của Ca-na-đa đã dẫn đến sự quan tâm cao độ của xã hội Trung Quốc, hình ảnh của Ca-na-đa đã rớt xuống ngàn trượng.


Việc Ca-na-đa lần này bắt và giam giữ bà Mạnh Vãn Châu, sẽ gây ra ảnh hưởng xấu tương đối sâu xa và lâu dài đối với quan hệ Trung Quốc – Ca-na-đa.

Vụ bà Mạnh Vãn Châu bị bắt không những ảnh hưởng tới quan hệ Trung Quốc – Ca-na-đa, còn  mang lại sự bất an cho thế giới. Trung Quốc đã tiến hành trao đổi nghiêm túc với hai nước Mỹ và Ca-na-đa, yêu cầu hai nước này trả lại tự do cho bà Mạnh Vãn Châu, đồng thời nhắc nhở Ca-na-đa cần phải chịu toàn bộ trách nhiệm hậu quả nghiêm trọng do vụ này gây nên. Mong Chính phủ và cơ quan Tư pháp Ca-na-đa đang đứng ở ngã tư đường không nên đi ngược lại con đường công bằng chính nghĩa càng ngày càng xa.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập