Duy Hoa

Trung Quốc phóng thành công hai quả vệ tinh của A-rập Xê-út – Hợp tác hàng không vũ trụ giữa hai nước không ngừng đi vào chiều sâu

07-12-2018 16:27:25(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: 12 giờ 12 phút ngày 7/12, tại Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền, Trung Quốc phóng vệ tinh 5A và 5B của A-rập Xê-út lên quỹ đạo dự định bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 2D. Hai quả vệ tinh này là vệ tinh quan trắc trái đất lớn nhất do A-rập Xê-út tự nghiên cứu phát triển. Lần phóng này là thành quả mới về hợp tác hàng không vũ trụ Trung Quốc – A-rập Xê-út không ngừng đi vào chiều sâu.

图片默认标题_fororder_中国成功发射两颗沙特卫

Đây là hợp tác lần thứ 2 trong lĩnh vực hàng không vũ trụ giữa Trung Quốc và A-rập Xê-út sau khi đưa thiết bị tạo ảnh quang mặt Trăng của A-rập Xê-út lên vũ trụ trong nhiệm vụ phóng vệ tinh theo dõi và chuyển tiếp dữ liệu Hằng Nga 4 tháng 5 năm nay.

Trong nhiệm vụ phóng lần này, còn đưa 10 quả vệ tinh Trung Quốc lên quỹ đạo.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập