Mẫn Linh

Mở ra cánh cửa hy vọng cùng có lợi cùng thắng cho thế giới đa cực

07-12-2018 14:37:37(GMT+08:00) Hãng tin Trung Quốc
Chia sẻ:

Ngày 6/12, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về đến Bắc Kinh sau khi kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tới 4 nước châu Âu, Mỹ La-tinh và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Bu-ê-nốt Ai-rét. Nhìn lại chuyến thăm nước ngoài cuối năm của Nguyên thủ Trung Quốc lần này, Trung Quốc đã thực hiện ba cái “trước sau như một”; đó là: Trung Quốc trước sau như một lắng nghe chân thành tiếng nói của các nước, hiệp thương với các nước giải quyết khó khăn; Trung Quốc trước sau như một đưa ra phương án kiên định ủng hộ chủ nghĩa đa phương, tích cực đề xướng hợp tác cùng thắng; bất cứ tại các trường hợp song phương hay đa phương, Nhà lãnh đạo tối cao Trung Quốc trước sau như một thể hiện tầm nhìn, lòng dạ, trách nhiệm và đảm đương. Những điều này đã tiếp thêm chất ổn định và năng lượng dương cho tình hình quốc tế phức tạp và có nhiều thay đổi. 

Mở ra cánh cửa hy vong cùng có lợi cùng thắng cho thế giới đa cực_fororder_国际锐评2

Trong tuyên bố chung hoặc thông cáo báo chí chung giữa Trung Quốc và các nước Tây Ban Nha, Ác-hen-ti-na, Pa-na-ma và Bồ Đào Nha, kết nối sáng kiến "Một vành đai, một con đường" của Trung Quốc với chiến lược của 4 nước nói trên trở thành cụm từ nóng thường xuyên xuất hiện khi đề cập đến hợp tác song phương, trong khuôn khổ này, hai bên cùng triển khai giao lưu và hợp tác trên thị trường bên thứ ba, thực hiện cùng có lợi cùng thắng trong phạm vi lớn hơn, trở thành mô hình mới được đồng thuận rộng rãi.

Trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Bồ Đào Nha của Chủ tịch Tập Cận Bình, Trung Quốc và Bồ Đào Nha đã ký bản ghi nhớ hợp tác cùng xây dựng "Một vành đai, một con đường".

Mở ra cánh cửa hy vong cùng có lợi cùng thắng cho thế giới đa cực_fororder_国际锐评

Điều cần chỉ rõ là, Trung Quốc luôn coi trọng và kiên định ủng hộ tiến trình nhất thể hóa châu Âu.

Sáng kiến "Một vành đai, một con đường" chủ trương thực hiện “5 thông suốt”, trong đó có gắn kết lòng dân. Đây là việc mà Chủ tịch Tập Cận Bình trước sau như một thúc đẩy mạnh mẽ trong các hoạt động đối ngoại.

Một trong những nền tảng gắn kết lòng dân là có thể sử dụng ngôn ngữ của nước đối phương để thực hiện giao lưu thông suốt. Năm nay, tiếng Tây Ban Nha chính thức được đưa vào giáo trình trung học phổ thông của Trung Quốc, trong khi ở Tây Ban Nha, Ác-hen-ti-na và Pa-na-ma, ngày càng nhiều người dân địa phương trải nghiệm văn hóa Trung Quốc thông qua học tập tiếng Trung tại Trung tâm văn hóa Trung Quốc và Học viện Khổng Tử; Trung Quốc hiện có 17 trường đại học đã mở chương trình giảng dạy tiếng Bồ Đào Nha, trong khi tại Bồ Đào Nha đã thành lập 4 Học viện Khổng Tử, nhiều trường đại học đã mở chương trình giảng dạy tiếng Trung.

Mở ra cánh cửa hy vong cùng có lợi cùng thắng cho thế giới đa cực_fororder_国际锐评1

Một trong những lịch trình quan trọng trong chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình lần này là tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20. Năm nay là kỷ niệm 10 năm bùng nổ cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế và khởi động cơ chế Hội nghị Thượng đỉnh G20. Hội nghị lần này được tổ chức đúng vào lúc nền kinh tế thế giới đang đứng giữa ngã tư đường, thu hút sự quan tâm rộng rãi. Trong ngày khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Tập Cận Bình đã có bài phát biểu dẫn dắt; cuộc gặp giữa Nguyên thủ Trung- Mỹ sau khi bế mạc Hội nghị càng thu hút sự quan tâm của thế giới.

Tại nhiều hội nghị cũng như cuộc gặp song phương và đa phương, là Nguyên thủ của nước đang phát triển lớn nhất thế giới, bài phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình đứng trên lập trường của nước đang phát triển, ngưng tụ nhận thức chung rộng rãi về chủ nghĩa đa phương, đề xuất thương mại quốc tế cần kiên trì ba định hướng “cởi mở, bao trùm và quy tắc”, việc quản trị kinh tế toàn cầu cần tiếp tục đặt vấn đề phát triển lên vị trí nổi bật, kiên trì mở cửa, hợp tác, tinh thần đối tác, dẫn dắt bằng sáng tạo, ưu đãi phổ quát và cùng thắng; thúc đẩy quan hệ nước lớn thực hiện tương tác lành tính. Những phát biểu này nhận được sự đồng thuận rộng rãi của cộng đồng quốc tế.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập