Duy Hoa

Ngày Thanh niên Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu: Lớp trẻ kể lại câu chuyện bảo vệ môi trường của mình

07-12-2018 15:31:17(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Ngày Thanh niên Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu: Lớp trẻ kể lại câu chuyện bảo vệ môi trường của mình_fororder_联合国卡托维兹气候大会的“青年日”,

Ngày 6/12 là “Ngày Thanh niên” Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu diễn ra tại thành phố Ca-tô-uy-xê (Katowice). Cùng ngày, đại biểu thanh niên đến từ khắp nơi trên thế giới tề tựu tại thành phố này của Ba Lan, chia sẻ câu chuyện và sự từng trải của mình, khuyến khích càng nhiều người tham gia vào hành động ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Cô gái Thụy Điển Grê-ta Thun-bớc (Greta Thunberg) năm nay 15 tuổi, cách đây ít lâu Grê-ta thứ Sáu hàng tuần đều bãi khóa, ngồi trước tòa nhà Quốc hội Thụy Điển, phản đối Chính phủ bất lực trong ứng phó với biến đổi khí hậu, vì vậy Grê-ta đã trở thành “ngôi sao” ở địa phương. Grê-ta cho biết: “Tôi làm như vậy là vì người ta khoanh tay đứng nhìn, đạo đức và trách nhiệm yêu cầu tôi nên dốc sức đi làm những việc tôi làm được, tôi mong các chính khách sẽ ưu tiên giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, tập trung vào vấn đề biến đổi khí hậu, coi nó là khủng hoảng”. Khi tham gia hoạt động “Ngày Thanh niên” của Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, Grê-ta cho biết, biến đổi khí hậu không thể bị phớt lờ.

“Chúng ta nên coi biến đổi khí hậu là khủng hoảng. Nguy cơ không bền vững chưa bao giờ bị coi là khủng hoảng, vì vậy chúng ta cần phải nhận thức đến tính cấp bách của tình hình”.

Cùng với ngày càng nhiều lớp trẻ tăng cường ý thức về xã hội và môi trường, vai trò của họ trong hành động ứng phó với biến đổi khí hậu đã ngày càng được coi trọng. Tại buổi họp báo về Hội nghị cấp cao năm 2019 của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu diễn ra ngày 4/12, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Gu-tê-rét nhấn mạnh, khuyến khích lớp trẻ tham gia vào hành động ứng phó với biến đổi khí hậu là một trong 3 mục tiêu lớn của Hội nghị cấp cao Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu.

“Lớp trẻ cần phải giúp đỡ thúc đẩy và hoàn thành sự nghiệp mà chúng ta bắt đầu ngày nay, chúng ta cần phải tận dụng sức sống, phát minh và sức mạnh chính trị của họ để tăng cường quyết tâm ứng phó với biến đổi khí hậu”.

Học sinh lớp 11 Vu Tông Kỳ đến từ Bắc Kinh, cuối năm ngoái Vu Tông Kỳ nhận được cơ hội đi Nam Cực khảo sát hệ sinh thái, Vu Tông Kỳ rất kinh ngạc trước sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với địa cực. Tại hội nghị bền lề Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu lần này, Vu Tông Kỳ đã chia sẻ sự từng trải và quan sát của mình, mong kêu gọi càng nhiều người quan tâm biến đổi khí hậu. Vu Tông Kỳ nói:   

“Nhân loại gây ảnh hưởng rất lớn đối với địa cực, tôi nghĩ, là thanh niên, tôi nên đóng góp sức mình. Cho nên, sau khi trở về Trung Quốc, tôi đã nghiên cứu về mặt này, phỏng vấn một số thanh niên hoạt động khá sôi nổi trong các công việc liên quan tới địa cực. Tôi mong càng nhiều thanh niên hiểu biết tầm quan trọng của biến đổi khí hậu, từ đó tham gia vào hành động ứng phó với biến đổi khí hậu”.

Sinh viên chuyên ngành Khoa học môi trường Vai-đê-hi Na-xinh (Vaidehi Narsingh) đến từ Ấn Độ, đã tham gia nhiều buổi hoạt động của Ngày Thanh niên, Na-xinh mong thanh niên các nước đoàn kết với nhau. Na-xinh nói: 

“Lớp trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới sum họp với nhau, kể lại câu chuyện mình tham gia vào hành động ứng phó với biến đổi khí hậu. Hôm nay là Ngày Thanh niên, tôi muốn cảm ơn các bạn trẻ, cảm ơn những nỗ lực của các bạn, tôi mong chúng ta đoàn kết nhất trí, tham gia vào hành động ứng phó với biến đổi khí hậu”.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập