Mẫn Linh

Giao lưu thanh niên Trung Quốc – ASEAN ngày càng sôi động

07-12-2018 14:39:10(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Ngày 6/12, tại Thủ đô Gia-các-ta, In-đô-nê-xi-a, Phái đoàn Trung Quốc tại ASEAN đã tổ chức buổi giao lưu và tọa đàm với đại diện giáo viên và sinh viên Đại học In-đô-nê-xi-a, buổi giao lưu đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của hơn 150 sinh viên In-đô-nê-xi-a tại hiện trường.

Biểu diễn đàn tranh, thư pháp và điệu múa Trung Quốc, hợp xướng bài hát Trung Quốc... Sinh viên Đại học In-đô-nê-xi-a và Học viện Khổng Tử tại Đại học An A-da (Al Azha) đã thể hiện sự hiểu biết và đam mê văn hóa Trung Hoa: Sinh viên hai trường tranh nhau trả lời câu hỏi của cuộc thi tìm hiểu về quan hệ Trung Quốc – ASEAN; nhiều sinh viên vây quanh các cán bộ trẻ của Phái đoàn Trung Quốc tại ASEAN hỏi về tình hình kinh tế-xã hội và phong tục tập quán của Trung Quốc. Bầu không khí tại hiện trường hữu nghị và nồng nhiệt.

Đại biện lâm thời Phái đoàn Trung Quốc tại ASEAN Tưởng Cần đã giới thiệu với giáo viên và sinh viên Đại học In-đô-nê-xi-a chính sách đối ngoại và phương châm đối với các nước láng giềng của Trung Quốc trong thời đại mới, chặng đường 40 năm cải cách mở cửa của Trung Quốc và quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc – ASEAN.

Gaio lưu thanh niên Trung Quốc – ASEAN ngày càng sôi động_fororder_东盟观察

Bà Tưởng Cần cho biết, ASEAN là hướng ưu tiên trong ngoại giao với các nước láng giềng của Trung Quốc, cũng là khu vực trọng điểm xây dựng "Một vành đai, một con đường". Từ khi thiết lập quan hệ đối thoại năm 1991 và quan hệ đối tác chiến lược năm 2003 đến nay, sự tin cậy chính trị giữa Trung Quốc và ASEAN không ngừng được sâu sắc, hợp tác thiết thực thu được thành quả rực rỡ, giao lưu nhân văn ngày càng mật thiết. Quan hệ song phương đã trở thành mối quan hệ giàu sức sống và có nội hàm nhất trong quan hệ giữa ASEAN và các đối tác đối thoại.

Bà Tưởng Cần nêu rõ, giao lưu thanh niên là lĩnh vực quan trọng trong giao lưu nhân văn Trung Quốc – ASEAN. Tổng số thanh niên Trung Quốc và các nước ASEAN vượt quá 800 triệu, Trung Quốc và các nước ASEAN đã trao đổi hơn 200 nghìn lượt lưu học sinh. Giao lưu thanh niên giữa hai bên ngày càng sôi động.

Gaio lưu thanh niên Trung Quốc – ASEAN ngày càng sôi động_fororder_东盟观察1

Từ đầu năm đến nay, Phái đoàn Trung Quốc tại ASEAN đã cùng các trường đại học như Đại học In-đô-nê-xi-a, Học viện Quan hệ công chúng Luân Đôn Gia-các-ta, Đại học An A-da, Đại học Pơ-ta-mi-na (Pertamina), Đại học I-xlam quốc gia, Đại học quốc gia Gia-các-ta, Đại học Xa-bi-na (Sabina)...tổ chức các hoạt động phong phú đa dạng như hội thảo, tọa đàm, triển lãm ảnh, talkshow, cuộc thi tìm hiểu tình hình trong nước Trung Quốc và quan hệ Trung Quốc – ASEAN....

Tháng 10 năm nay, Phái đoàn Trung Quốc tại ASEAN và Ban Thư ký ASEAN đã phối hợp tổ chức “Trại Thu tới thăm Trung Quốc dành cho thanh niên ASEAN mang tên ‘Trung Quốc trong con mắt bạn’ ”, sự phát triển thay đổi từng ngày của Trung Quốc đã để lại ấn tượng sâu sắc cho 20 đại diện giáo viên trẻ và sinh viên chuyên ngành báo chí và truyền thông đến từ các trường đại học 10 nước ASEAN.

Gaio lưu thanh niên Trung Quốc – ASEAN ngày càng sôi động_fororder_东盟观察2

Bà Tưởng Cần cho biết thêm, sang năm là “Năm Giao lưu truyền thông Trung Quốc - ASEAN”, sẽ là cơ hội quan trọng cho hai bên thúc đẩy giao lưu và hợp tác nhân văn cũng như gắn kết lòng dân, Phái đoàn Trung Quốc tại ASEAN sang năm còn sẽ tổ chức các hoạt động phong phú đa dạng trong khuôn khổ “Năm Giao lưu truyền thông”.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập