Duy Hoa

Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu ra báo cáo mới, nhấn mạnh tiến triển và khoảng cách của các nước phát triển triển khai hành động ứng phó với biến đổi khí hậu

07-12-2018 15:23:06(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 6/12, tại Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu diễn ra ở thành phố Ca-tô-uy-xê (Katowice), Ba Lan, Ban Thư ký Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu ra một báo cáo mới, nhấn mạnh tiến triển và khoảng cách của các nước phát triển triển khai hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trước năm 2020.

Báo cáo chỉ rõ, từ năm 1990 đến năm 2016, lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính của các nước phát triển giảm 13%.

Báo cáo còn cho biết, ngày càng nhiều sự hỗ trợ tài chính của các nước phát triển cung cấp cho các nước đang phát triển sẽ tạo động lực cho các nước đang phát triển chuyển sang con đường phát triển phát thải thấp và thích ứng với biến đổi khí hậu. Năm 2016, các nước phát triển đã hỗ trợ 49,4 tỷ đô-la Mỹ.

Báo cáo cũng chỉ rõ, hành động của một số nước phát triển tụt hậu với mục tiêu cam kết.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập