Dung Dung

Nội dung chính trong dự thảo "Đề cương Chương trình phòng vệ mới" của Nhật cho biết cần phải “tăng cường xây dựng lực lượng phòng vệ"

21-11-2018 16:05:35(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_timg (1)

Theo Tân Hoa xã: Ngày 20/11, Chính phủ Nhật Bản tổ chức Tọa đàm liên quan an ninh và lực lượng phòng vệ, tổng kết khái quát những nội dung chính trong dự thảo "Đề cương Chương trình phòng vệ mới", trong khi nhấn mạnh tính quan trọng của quan hệ đồng minh Nhật-Mỹ, còn cho biết “cần thiết phải tăng cường xây dựng lực lượng phòng vệ với tốc độ chưa từng có từ trước đến nay”.

Nội dung chính của dự thảo đưa lĩnh vực hàng không vũ trụ và mạng In-tơ-nét là “chiến trường mới trong tương lai”, chỉ rõ Chính phủ Nhật Bản sẽ đầu tư ưu tiên vào các dự án trong lĩnh vực nói trên, trọng điểm phân phối các nguồn lực như ngân sách và nhân viên, nhằm tăng cường sức mạnh kiểm soát không gian vũ trụ, nâng cao năng lực ứng phó tấn công mạng.

Kể từ khi Thủ tướng A-bê một lần nữa cầm quyền từ năm 2012 đến nay, ngân sách phòng vệ của Nhật Bản đã 6 năm liên tục tăng.

Biên tập viên:Dung Dung
Lựa chọn phương thức đăng nhập