刘芳华

Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố trừng phạt 9 thực thể và cá nhân liên quan đến I-ran, Nga

21-11-2018 16:40:37(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_timg (6)

Theo Tân Hoa xã: Bộ Tài chính Mỹ ngày 20/11 tuyên bố thực thi trừng phạt đối với 9 thực thể và cá nhân liên quan đến I-ran, Nga với lý do bị nghi cung cấp dầu mỏ cho chính phủ Xy-ri.

Bộ Tài chính Mỹ cùng ngày ra tuyên bố cho biết, trong số người bị trừng phạt có một công dân Xy-ri và công ty của ông tại Nga, đối tượng trên bị nghi cung cấp hàng triệu thùng dầu mỏ cho chính phủ Xy-ri, đáp lại, Chính phủ Xy-ri giúp chuyển hàng trăm triệu USD cho lực lượng đặc nhiệm Quds Force thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo I-ran để hỗ trợ các tổ chức Phong trào Ha-mát ở Pa-le-xtin và Héc-bô-la ở Li-băng. Ba tổ chức này trước đó đã bị Mỹ đưa vào danh sách tổ chức khủng bố.

Biên tập viên:刘芳华
Lựa chọn phương thức đăng nhập