Duy Hoa

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Pa-le-xtin Áp-bát trao đổi điện mừng kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước

21-11-2018 15:54:10(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_xixixi00012258.JPG

Theo Tân Hoa xã: Ngày 20/11, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Pa-le-xtin Áp-bát trao đổi điện mừng kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.

Trong điện mừng, Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ rõ, tình hữu nghị Trung Quốc – Pa-le-xtin có lịch sử lâu đời. Trung Quốc là một trong những nước sớm nhất ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa nhân dân Pa-le-xtin và công nhận Tổ chức Giải phóng Pa-le-xtin, cũng là một trong những nước sớm nhất thiết lập quan hệ ngoại giao với nhà nước Pa-le-xtin. Trong 30 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, hai nước đã triển khai giao lưu hợp tác trong nhiều lĩnh vực, thu được thành quả phong phú.

Trong điện mừng, Tổng thống Áp-bát cho biết lấy làm tự hào trước quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước và nhân dân hai nước, ca ngợi cao độ vai trò nổi bật và quan trọng của Trung Quốc trong việc ủng hộ nhân dân và sự nghiệp của Pa-le-xtin.

Cùng ngày, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Thủ tướng Pa-le-xtin Ra-mi Ham-đa-la (Rami Hamdallah) cũng đã trao đổi điện mừng.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập