Dung Dung

Quan chức Nga: Nếu Mỹ rút khỏi “Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF)” thì Nga sẽ áp dụng biện pháp tái thiết cân bằng chiến lược

21-11-2018 15:40:53(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 20/11, Thư ký báo chí Tổng thống Nga Pê-xcốp cho biết, việc Mỹ rút khỏi “Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF)” có thể sẽ phá vỡ cân bằng chiến lược, nếu Mỹ vẫn khăng khăng muốn rút khỏi Hiệp ước, Nga sẽ áp dụng biện pháp đáp trả tái cân bằng chiến lược toàn cầu.

Ông Pê-xcốp còn cho biết, Nga vẫn sẵn sàng triển khai đối thoại về “Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF)” với Mỹ.

Ngày 20/10, lấy cớ Nga vi phạm hiệp ước trong thời gian dài và Hiệp ước đã hạn chế Mỹ nghiên cứu và phát triển vũ khí mới, Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm tuyên bố Mỹ sẽ rút khỏi “Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF)”. Ngày 24/10, Tổng thống Pu-tin cho biết, nếu Mỹ rút khỏi “Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF)”, Nga sẽ lập tức đưa ra phản hồi mang tính đáp trả.

Biên tập viên:Dung Dung
Lựa chọn phương thức đăng nhập