Mẫn Linh

Tổ chức Ta-li-ban và Mỹ đàm phán về khởi động tiến trình hòa bình ở Áp-ga-ni-xtan

20-11-2018 16:30:01(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Đài Truyền hình An-gia-di-a của Ca-ta ngày 19/11 đưa tin, mới đây, tại Thủ đô Đô-ha, Ca-ta, Tổ chức Ta-li-ban ở Áp-ga-ni-xtan và Mỹ đã tiến hành đàm phán bước đầu về việc khởi động hòa đàm, nhưng chưa đi đến thỏa thuận.

Người phát ngôn Tổ chức Ta-li-ban cho biết, cuộc hội đàm kết thúc trong tình hình không đạt được thỏa thuận, Lãnh đạo Ta-li-ban tại cuộc hội đàm không chấp nhận việc Mỹ đặt bất cứ thời hạn nào cho hoàn thành cuộc hòa đàm.

Đại sứ quán Mỹ tại Ca-bun không phát biểu về việc này.

Tháng 11 năm nay, Văn phòng Tổng Thanh tra đặc biệt về tái thiết Áp-ga-ni-xtan của Mỹ công bố con số thống kê mới nhất cho thấy, khu vực bị tổ chức Ta-li-ban kiểm soát và ảnh hưởng chiếm 12,5% diện tích Áp-ga-ni-xtan.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập