Theo Tân Hoa xã: Ngày 19/11, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Ri-áp-cốp cho biết, nguyên nhân Mỹ chuẩn bị rút khỏi “Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF)” không phải do cái gọi là Nga “vi phạm hiệp ước”, mà là hiệp ước này không có lợi cho Mỹ duy trì vị thế quân sự của mình.
Ông Ri-áp-cốp cho biết, Mỹ cần duy trì ưu thế quân sự tại các khu vực trên toàn cầu bằng hệ thống các lực lượng hạt nhân tầm trung, nhưng “Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF)” lại hạn chế mưu toan này của Mỹ, do vậy Mỹ muốn rút khỏi hiệp ước này. Trước khi Mỹ tuyên bố rút khỏi Hiệp ước này, cơ quan chuyên môn của Mỹ đã bắt đầu công việc nghiên cứu và phát triển hệ thống lực lượng hạt nhân liên quan bị cấm trong hiệp ước này.