Sảnh Hoa

Ấn Độ thành lập Bệnh viện voi đầu tiên

20-11-2018 15:24:55(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_qffO-hmivixn4388291

Theo Tân Hoa xã: Ngày 19/11, báo giới Ấn Độ đưa tin cho biết, gần đây, Bệnh viện voi đầu tiên của nước này đã chính thức mở cửa tại thành phố Agra ở bang Uttar Pradesh.

Bản tin cho biết, bệnh viện này nằm ở gần trung tâm bảo vệ voi Ấn Độ, do Tổ chức bảo vệ động vật hoang dã Ấn Độ phối hợp với các ban ngành quản lý rừng bang Uttar Pradesh cùng thành lập, toàn bộ kinh phí đến từ nguồn vốn quyên góp xã hội và tài trợ của doanh nghiệp, sẽ cung cấp dịch vụ y tế cho các con voi bị thương, bị ốm hoặc tuổi cao.

 Được biết, năm 2010, Tổ chức bảo vệ động vật hoang dã Ấn Độ đã thành lập Trung tâm bảo vệ voi đầu tiên ở Ấn Độ, hiện đã cung cấp dịch vụ cho khoảng 20 con voi cần điều trị, những con voi này phần lớn bị các đoàn xiếc giam giữ trái phép và ngược đãi.

 

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập