Dung Dung

Ru-ma-ni phát hiện bức tranh nghi của Pi-cát-xô bị đánh cắp ở Hà Lan

19-11-2018 16:31:28(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 18/11, Cơ quan Điều tra Tội phạm có tổ chức và Khủng bố Ru-ma-ni (DIICOT) cho biết, một bức tranh có chữ ký của họa sĩ Pi-cát-xô được phát hiện tại huyện Tulcea ở miền Đông Nam nước này có thể là bức tranh “Harlequin’s Head” của họa sĩ Picasso, một trong 7 bức tranh nổi tiếng bị đánh cắp ở Hà Lan 6 năm trước.

Trong một thông cáo báo chí, Cơ quan điều tra cho biết, hai công dân Hà Lan đã tìm thấy bức tranh này và mang bức tranh này đến Đại sứ quán Hà Lan tại Ru-ma-ni vào tối 17/11. Sau khi nhận được thông báo, Cảnh sát Ru-ma-ni lập tức triển khai điều tra. Bức tranh này hiện do Ru-ma-ni bảo quản, các bên liên quan sẽ tiến hành giám định đối với bức tranh này.

 

Biên tập viên:Dung Dung
Lựa chọn phương thức đăng nhập