Duy Hoa

Sự mơ ước và hào hứng của 200 triệu nữ độc giả

16-11-2018 17:36:33(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_女频小说1

Bộ phim truyền hình “Hậu cung•Như Ý truyện” đã phát sóng gần 3 tháng, lượng truy cập phim này trên trang mạng chia sẻ video Tencent đạt 14,6 tỷ lượt. Tiểu thuyết gốc cùng tên bắt đầu đăng liên tục trên trang mạng motie.com từ tháng 12 năm 2011 với lượng truy cập lũy kế vượt quá 10 triệu lượt. Tiểu thuyết này kể lại chặng đường tình yêu từ đằm thắm, tương tri đến bâng khuâng, tan vỡ giữa vua Càn Long và trắc phúc tấn (thứ thiếp) Như Ý. Khác với tiểu thuyết “Chân Hoàn truyện”, bộ tiểu thuyết khác thu hút nhiều bạn đọc cũng do nữ tác giả Lưu Liễm Tử sáng tác, tiểu thuyết “Hậu cung•Như Ý truyện” tập trung vào câu chuyện cư xử giữa vợ chồng hoàng gia.

Nữ tác giả viết tiểu thuyết mạng, chị Đinh Mặc đã tổng kết 3 yêu cầu của nữ độc giả: đồng cảm, bù đắp, thăng hoa—tức tìm kiếm sự đồng cảm trong cuộc sống, trải nghiệm sự hoàn hảo trong câu chuyện hư cấu, cảm nhận sự thăng hoa của tình cảm. Chị Đinh Mặc bắt đầu sáng tác từ năm 2006, nhiều tác phẩm của chị đã được chuyển thể thành phim, là nhân vật tiêu biểu trong những tác giả viết tiểu thuyết dành cho phụ nữ.

图片默认标题_fororder_甄‹执«4

Hiện nay, tình hình phát triển của tiểu thuyết dành cho phụ nữ đang có xu thế “áp đảo” tiểu thuyết dành cho đàn ông. Phim truyền hình “Thiên thịnh trường ca” và “Hậu cung•Như Ý truyện” gây cơn sốt năm 2018 đều chuyển thể từ tiểu thuyết dành cho phụ nữ. Cơn sốt chuyển thể này dấy lên từ năm 2011, những phim nhựa và phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết gây sốt dành cho phụ nữ như “Hậu cung•Chân Hoàn truyện”, “Bộ bộ kinh tâm”, “Thất tình 33 ngày”, v.v. nhận được phản ứng nhiệt liệt, cho đến khi những phim truyền hình như “Lang Gia Bảng”, “Hoan Lạc Tụng”, “Hoa Thiên Cốt”, v.v. tiếp tục gây sốt khán giả.

Những tác phẩm được chuyển thể thành phim một cách thành công là những tiểu thuyết đứng trên đỉnh kim tự tháp. Theo số liệu trong “Báo cáo phát triển văn học mạng Trung Quốc năm 2017” và “Báo cáo thống kê tình hình phát triển Internet ở Trung Quốc” lần thứ 42, cái nâng đỡ ngành có quy mô to lớn này là hàng triệu tiểu thuyết mạng dành cho phụ nữ và gần 200 triệu nữ độc giả ở Trung Quốc đại lục.

Tác giả tiểu thuyết mạng, chị Thư Hải Thương Sinh cho biết: “Nói chung, tiểu thuyết dành cho phụ nữ có sự đòi hỏi cao hơn về văn tự, trong khi tiểu thuyết dành cho đàn ông chú trọng tình tiết hơn”.

图片默认标题_fororder_余生请多指教

Sau khi tiểu thuyết dành cho phụ nữ mang tên “Cuộc đời còn lại, mong chỉ bảo cho” bắt đầu đăng liên tục, câu nói “Cuộc đời còn lại, mong chỉ bảo cho” trở thành câu nói thịnh hành tại lễ đính hôn của nhiều người. Chị Thư Hải Thương Sinh cho biết, câu nói này vừa đằm thắm, vừa kiềm chế. Điều này chính là thứ mà nhiều độc giả mong tìm thấy trong tiểu thuyết dành cho phụ nữ.

Tác giả viết tiểu thuyết dành cho phụ nữ không nhất thiết là phụ nữ, 2 đặc trưng quan trọng mà tiểu thuyết dành cho phụ nữ khác với tiểu thuyết dành cho đàn ông là: góc nhìn phụ nữ, chú trọng tình tiết yêu thương.

Tác giả tiểu thuyết mạng Tùy Hầu Châu cho rằng, nhu cầu lớn nhất của nữ độc giả là “tình yêu”, trong khi nhu cầu lớn nhất của nam độc giả là “thành công”. Chị Tùy Hâu Châu nói: “Khi đọc tiểu thuyết, điều mà nữ độc giả coi trọng nhất là trải nghiệm và có đồng cảm về tình cảm, bất kể là tình yêu, tình thân hay tình bạn, cũng bất kể là bị người khác yêu hay chủ động yêu người khác”.

Chị Tùy Hâu Châu viết tiểu thuyết mạng đã gần 10 năm, chị cảm thấy, nữ độc giả của tiểu thuyết dành cho phụ nữ đang có yêu cầu cao hơn đối với nhân vật nam. Chị nói: “Mấy năm trước, độc giả có lẽ chỉ yêu cầu nhân vật nam có hình ảnh đàn ông, nhưng hiện nay lại mong nhân vật nam trong tiểu thuyết phải có tấm lòng trung thành, đẹp trai, nhiều tiền, tính điềm đạm...”.

图片默认标题_fororder_女频小说3

Sự yêu thích của độc giả bị ảnh hưởng bởi những ngôi sao nam đang gây sốt. Nếu một ngôi sao nam nào đó đang gây sốt, những tác giả nhạy cảm cũng sẽ xây dựng vai nam chính tương tự. Nhiều bạn đọc sẽ căn cứ vào tình tiết tiểu thuyết, biên tập lại hình ảnh của ngôi sao nam trong các phim nhựa hoặc phim truyền hình trước kia. Chị Thư Hải Thương Sinh cho biết, trong các video clip do những người hâm mộ tiểu thuyết của chị biên tập lại, vai nam chính thường là ngôi sao Hồ Ca.

Chị Thư Hải Thương Sinh cho rằng điều này là do bộ phim truyền hình “Lang Gia Bảng” từng gây cơn sốt trong khán giả. Trong bộ phim “Lang Gia Bảng”, ngôi sao Hồ Ca đã hoàn thành xuất sắc vai diễn Mai Trường Tô, vai nam chính đẹp trai, đa mưu túc trí, yếu đuối nhưng bền bỉ trong tiểu thuyết.

Trong khi đó, hình ảnh vai nữ chính được hoan nghênh cũng đang thay đổi. Chị Tùy Hầu Châu vẫn nhớ, hồi năm 2000, trong các tiểu thuyết dành cho phụ nữ, vai nữ chính “ngây thơ, trong sáng, ít va chạm với đời” rất được hoan nghênh.

图片默认标题_fororder_延禧攻略1

Nhưng, hiện nay nhân vật nữ “hắc liên hoa” (không phải loại cô nàng ngây thơ, trong sáng) rất được khán giả hoan nghênh. Chẳng hạn, Ngụy Anh Lạc, nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết “Diên Hi công lược”. Tiểu thuyết này chuyển thể từ phim truyền hình nhiều tập cùng tên chiếu từ tháng 7 năm 2018. Trong tiểu thuyết này, nhân vật nữ chính không phải là cô nàng bị người khác bắt nạt, rất đáng thương, mà là người sở hữu tính cách khôn ngoan, mạnh mẽ, dám phản kháng. Chị Tùy Hầu Châu cho rằng, cùng với việc phụ nữ ngày càng độc lập, giá trị quan phụ nữ độc lập, tự chủ đã bắt đầu thấm sâu vào sáng tác, hình ảnh phụ nữ cúi đầu nhẫn nhục trong tiểu thuyết Quỳnh Dao đã dần dần biến mất trong thời đại Internet.

Chị Tùy Hâu Châu cho biết, mấy năm trước, khi sáng tác tiểu thuyết, chị dường như không cần viết câu chuyện sự nghiệp của nhân vật nữ, chỉ cần cô nàng xinh đẹp, lấy chồng hiền là được. Nhưng, hiện nay, mọi người dường như đã không thích câu chuyện kiểu “Cô bé lọ lem” nữa. Chị Tùy Hầu Châu cho biết, hiện nay bạn đọc có nhiều yêu cầu hơn về sự nghiệp và học vấn của vai nữ chính, nữ độc giả thích xem vai nữ chính độc lập, tự cường, mong vai nữ chính về mặt tình yêu có quyền lựa chọn đàn ông, chứ không phải bị người ta lựa chọn.

图片默认标题_fororder_何以笙箫默

Tiểu thuyết “Bên nhau trọn đời” ra mắt bạn đọc vào năm 2003 là một trong những tiểu thuyết dành cho phụ nữ sớm nhất, đã dẫn dắt trào lưu đề tài ngôn tình đô thị.

Năm 2004, tiểu thuyết dành cho phụ nữ mang tên “Mộng hồi Đại Thanh” bắt đầu đăng liên tục, được bạn đọc cho rằng là “tiểu thuyết đầu tiên đề tài vượt thời gian từ hiện đại trở về thời nhà Thanh”. Năm 2005, tác giả mạng Đồng Hoa bắt đầu viết tiểu thuyết cùng đề tài mang tên “Bộ bộ kinh tâm”. Từ đó, đề tài vượt thời gian trở thành trào lưu của tiểu thuyết dành cho phụ nữ, nhân vật vượt thời gian từ hiện đại trở về các triều đại, chứ không bị hạn chế là thời nhà Thanh.

图片默认标题_fororder_步步惊心1

Tiểu thuyết vượt thời gian đã xây dựng các tình tiết va chạm giữa văn minh hiện đại với văn minh cổ đại, thông qua câu chuyện trắc trở về tình yêu của vai nữ chính để có phức cảm phụ nữ là “mong mọi người trong thiên hạ đều yêu mình”.

Đa số tiểu thuyết mạng cho dù có lượng truy cập cao trong quá trình đăng liên tục, nhưng cơn sốt sẽ tiêu tan nhanh chóng sau hồi kết. Chị Đinh Mặc cho biết, vì nhiều người coi đọc tiểu thuyết này là giải trí, đọc xong thì quên mất, chỉ là giết thời gian thôi. Nhưng, dù sao đi nữa, những tác phẩm xuất sắc vẫn được bạn đọc ghi nhớ, sau khi chuyển thể thành phim nhựa hoặc phim truyền hình vẫn gây nhiều tranh cãi.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập