刘芳华

Đức bắt đầu xét xử những nhân viên liên quan đến vụ ngược đãi trong trại tị nạn

09-11-2018 15:58:24(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Vụ bê bối ngược đãi trong trại tị nạn bị phanh phui năm 2014 làm chấn động xã hội Đức. Qua 4 năm điều tra, ngày 8/11, toà án thành phố Siegen, bang Nordrhein, Đức bắt đầu xét xử vụ án này.

30 nhân viên công tác trong trại tị nạn liên quan đến vụ án bị cáo buộc nhiều tội, bao gồm tội phương hại nghiêm trọng, tước đoạt tự do người khác, ức hiếp và trộm cắp.

Tin cho biết, trại tị nạn liên quan vụ án cả thảy tiếp nhận khoảng 700 người tị nạn đến Đức. Sau khi vụ bê bối ngược đãi bị phanh phui, quyền điều hành trại tị nạn đã chuyển từ công ty dịch vụ xã hội sang Hội Chữ Thập đỏ Đức.

Biên tập viên:刘芳华
Lựa chọn phương thức đăng nhập