Sảnh Hoa

Bộ trưởng Vương Nghị giới thiệu những bài học kinh nghiệm trong 40 năm của quan hệ Trung-Mỹ: Hợp tác có lợi cho cả hai bên, đối đầu có hại cho cả hai bên

09-11-2018 15:39:46(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 8/11, tại Bắc Kinh, sau cuộc đối thoại ngoại giao và chiến lược Trung Quốc-Ô-xtrây-li-a lần thứ 5, Ủy viên Quốc vụ, Bộ Trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã cùng Bộ trưởng Ngoại giao Ô-xtrây-li-a Pay-nơ tổ chức buổi họp báo chung.

Khi trả lời câu hỏi của phóng viên, Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ là vấn đề nội bộ của Mỹ, Trung Quốc không bao giờ can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác.

Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, bản chất của quan hệ Trung-Mỹ là cùng có lợi, cùng thắng. Là hai thị trường lớn nhất thế giới và hai nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhu cầu hợp tác song phương sẽ lớn hơn nhiều so với bất đồng.

Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Đô-nan Trăm dự định sẽ tổ chức cuộc gặp trong thời gian diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Ác-hen-ti-na.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập