Sảnh Hoa

Sự phát triển mạnh mẽ của quận mới Huệ Tế, thành phố Trịnh Châu, Hà Nam

06-11-2018 15:54:24(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Các bạn thân mến, tuần vừa qua phóng viên Đài chúng tôi đã có chuyến đi phỏng vấn ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Trong chuyến đi này, Thành Trung là một trong những thành viên trong đoàn phóng viên, anh đã tham quan những điểm thắng cảnh, khu du lịch sinh thái, khu công nghiệp mới ở thành phố Trịnh Châu, đó là quận Huệ Tế, đây là một quận mới được thành lập nhưng đã có đà phát triển mạnh mẽ. Trong chương trình Trung Quốc ngày nay kỳ này, Sảnh Hoa xin mời anh Thành Trung cùng chia sẻ những cảm nhận của mình trong chuyến đi công tác này với quý vị và các bạn.

图片默认标题_fororder_微信图片_20181106154814

SH: Xin chào anh Thành Trung.Xin anh giới thiệu sơ qua về chuyến đi công tác này.

TT: Vâng. Xin chào Sảnh Hoa, xin chào các bạn. Trong chuyến đi công tác này, đoàn phỏng vấn chúng tôi gồm các chuyên gia của ban khác của Đài CRI đã đến thăm quận Huệ Tế, thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam trong hai ngày cuối tuầu trước.

SH: Nghe cũng hấp dẫn nhỉ. Thưa các bạn, trước khi nói về quận này, chúng ta có thể tìm hiểu qua về thành phố Trịnh Châu ở tỉnh Hà Nam, đây là mảnh đất hồn thiêng trên vùng Trung Nguyên, là một trong những cái nôi văn hóa của Trung Quốc. Coi như anh Thành Trung đã đến thăm vùng Trung Nguyên Trung Quốc ngày xưa rồi nhỉ?

TT: Vâng, đúng vậy. Trung Nguyên là vùng đất ở Trung Quốc có lịch sử văn hóa hàng nghìn năm gắn với nhiều truyền thuyết cũng như những sự kiện lịch sử qua nhiều thời đại. Đây cũng là nơi lưu giữ lại những di tích văn hóa của người Trung Quốc cổ xưa, trong đó có thể kể đến nền văn hóa Viêm Hoàng, theo truyền thuyết đây là Viêm Đế và Hoàng Đế, thủ lĩnh của hai bộ tộc thời Trung Quốc thượng cổ, và được cho là tổ tiên của nền văn minh Hoa Hạ.

图片默认标题_fororder_微信图片_20181106154840

SH: Vâng, vậy thì anh cùng với các phóng viên khác đã đến thăm thành phố Trịnh Châu, tỉnh lỵ của tỉnh Hà Nam Trung Quốc phải không? Theo Sảnh Hoa được biết, Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc là một trong những thành phố ở khu vực Trung Nguyên vẫn còn lưu giữ nhiều nét văn hóa lịch sử của vùng đất địa linh nhân kiệt này, phải không ạ anh?

TT: Vâng, đúng vậy, ngoài bảo tồn những cổ vật hàng nghìn năm được khai quật, để kế thừa truyền thống văn hóa Trung Nguyên, thành phố Trịnh Châu còn tuyên truyền quảng bá truyền thống văn hóa dân tộc hàng nghìn năm và tổ tiên thông qua xây dựng những công trình văn hóa vật thể tưởng nhớ tổ tiên.

Hai pho tượng Viêm Đế và Hoàng Đế được xây dựng tại Khu thắng cảnh Hoàng Hà ở quận Huệ Tế, phía tây bắc thành phố Trịnh Châu. Hai pho tượng này lưng tựa núi Mang Sơn, mặt hướng ra sông Hoàng Hà trông rất nguy nga hoành tráng được dựng trên diện tích 2816 mét vuông, cao 106m, trong đó núi cao 55m, tượng cao 51 m, chất liệu được lấy từ đá ở núi Thái Hàng với tổng vốn đầu tư lên đến 180 triệu Nhân dân tệ, và được khánh thành vào năm 2017, trở thành thắng cảnh nổi tiếng bên dòng sông Hoàng Hà đoạn chảy qua Khu Huệ Tế, thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam thu hút du khách khắp nơi đến tham quan.

图片默认标题_fororder_微信图片_20181106154844

SH: Nghe vậy thì Sảnh Hoa muốn được lập tức thực hiện một chuyến du lịch rồi đấy. Nghe nói, trong chuyến tham quan phỏng vấn này, phóng viên Đài chúng tôi còn thăm công trình kênh đào vĩ đại của Trung Quốc cổ đại, đó là Kênh đào Đại Vận Hà phải không anh?

TT: Vâng, đúng vậy, đây là kênh đào dài nhất thế giới được xây dựng vào năm 486 trước công nguyên chảy qua nhiều tỉnh thành ở Trung Quốc như Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Hà Nam, Sơn Đông, An Huy, Giang Tô, Chiết Giang. Trong lịch sử Trung Quốc, Đại Vận Hà có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Tại đoạn chảy qua Khu Huệ Tế ở thành phố Trịnh Châu tỉnh Hà Nam ngày trước có tên là “Hồng Câu”, là đầu mối giao thông quan trọng xuyên suốt từ Bắc xuống Nam của kênh đào Đại Vận Hà.

Ngày nay mặc dù nhiều đoạn của kênh đào Đại Vận Hà đã không còn được sử dụng như mục đích ban đầu của nó, nhưng với ý nghĩa lịch sử hàng nghìn năm, nó vẫn được đưa vào sử dụng như một hạng mục du lịch sinh thái. Người phụ trách liên quan của Phòng Tuyên truyền và Đối ngoại của Khu Huệ Tế thành phố Trịnh Châu cho biết, chính quyền địa phương hiện đã tập trung bảo vệ môi trường, phát triển xanh và bền vững, tăng cường xây dựng du lịch sinh thái nhằm khai thác hiệu quả kênh đào Đại Vận Hà đoạn chảy qua khu này, đồng thời biến nó thành một tài nguyên di sản du lịch sinh thái, trở thành tấm danh thiếp văn hóa sinh thái của thành phố Trịnh Châu.

SH: Thế ạ, vậy thì anh thấy tình hình phát triển hiện nay của quận Huệ Tế của thành phố Trịnh Châu thế nào?

图片默认标题_fororder_微信图片_20181106154640

TT: Người phụ trách liên quan ở quận Huệ Tế của thành phố Trịnh Châu cho biết, những năm qua quận này trở thành quận trọng điểm phát triển của thành phố Trịnh Châu. Chỉ trong 10 năm qua, từ một vùng đất nông nghiệp lạc hậu, nhưng nhờ có tài nguyên thiên nhiên dọc sông Hoàng Hà và kênh đào Đại Vận Hà quận này đã phát triển mạnh mẽ. Bên cạnh đó còn có nhiều nhà máy công nghiệp phát triển.

SH: Vậy thì trong chuyến đi thăm quận Huệ Tế, thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam lần này, những gì đã để lại ấn tượng nhất cho anh?

TT: Điều khiến đoàn phóng viên ấn tượng đó là khu trồng hoa ở quận Huệ Tế. khu vực này rộng hơn 40 héc-ta đất, với vốn đầu tư lên đến gần 1 tỷ Nhân dân tệ. Kho lạnh chứa hoa tươi có diện tích gần 20 nghìn mét vuông. Ở đây có rất nhiều các loại hoa, từ hoa của địa phương trồng đến nhập khẩu trên cả nước đủ các loại như hoa lan, hoa hồng, hoa huệ, hoa bách hợp, v.v., từ phía tây thì có Vân Nam, phía nam thì Quảng Tây, phía đông nam thì có Quảng Châu và Phúc Kiến.

SH: Thế thì đây chính là trạm trung chuyển hoa tươi lên miền bắc Trung Quốc, phải không?

TT: Đúng vậy.

SH: Nghe nói các anh chị đoàn phóng viên còn đã đến thăm khu công nghiệp của quận Huệ Tế, thành phố Trịnh Châu rồi phải không?

TT: Vâng ạ.

图片默认标题_fororder_微信图片_20181106154652

SH: Nói đến khu công nghiệp ở đây, không thể không nhắc đến nhà máy Tam Toàn, đây là một nhà máy sản xuất hàng đông lạnh lớn của Trung Quốc. Sảnh Hoa thường xuyên đi siêu thị mua các loại sản phẩm sản xuất từ nhà máy này đấy, các bạn có biết là những sản phẩm gì không? Chính là các sản phẩm đông lạnh gồm có sủi cảo, các loại thịt viên thả vào canh. Anh có cảm nhận gì đối với nhà máy Tam Toàn?

TT: Vâng. Đoàn phóng viên rất ngạc nhiên với quy trình ở nhà máy này, vì công nhệ sản xuất ở nhà máy này, người phụ trách của nhà máy này cho biết, tất cả dây chuyền máy móc đều do nhà máy này tự chủ nghiên cứu và ứng dụng, sản phẩm ở đây được phân phối toàn quốc Trung Quốc, đặc biệt ở đây cũng xuất khẩu đi một số nơi như các nước Đông Nam Á, đặc biệt ở những nước có nhiều Hoa Kiều và người gốc Hoa như Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a, v.v..

SH: Thế thì nhà máy này cũng có quy mô sản xuất lớn đến, rất mong các sản phẩm của nhà máy Tam Toàn sẽ có một ngày được tiêu thụ tại Việt Nam, để các bạn ngồi bên máy thu thanh cũng được thưởng thức các sản phẩm Tam Toàn trong tương lai.

TT: Vâng. Sau khi tham quan các nơi thắng cảnh và khu công nghiệp, đoàn phóng viên có buổi tiếp xúc và phỏng vấn với người phụ trách liên quan của quận này. Theo lời giới thiệu của người phụ trách, chúng tôi được biết, Huệ Tế là một quận mới nằm ở phía tây bắc thành phố Trịnh Châu, nhờ có sông Hoàng Hà và đoạn kênh đào Đại Vận Hà chảy qua, trước kia chỉ là vùng đất nông nghiệp, nay phát triển du lịch nông thôn, du lịch sinh thái. Trong vài năm nay, quận này đã trở thành kiểu mẫu điển hình của thành phố Trịnh Châu.

SH: Nghe hấp dẫn quá. Mong các bạn ngồi bên máy thu thanh có dịp cũng đến thăm quận Huệ Tế, thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, cũng như các danh lăm thắng cảnh khác ở đất nước Trung Quốc nhé.

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập