Sảnh Hoa

Triển lãm ảnh quốc tế dành cho thanh thiếu niên các nước dọc “Con đường Tơ lụa” lần thứ nhất khai mạc tại Bắc Kinh

31-10-2018 14:38:08(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Các bạn thân mến, ngày 21/10, Triển lãm ảnh quốc tế dành cho thanh thiếu niên các nước dọc “Con đường Tơ lụa” lần thứ nhất kéo dài một tuần do Ban tổ chức Tuần lễ ảnh quốc tế Bắc Kinh, Ủy ban công tác thi đua chụp ảnh quốc tế thanh thiếu niên dọc các nước dọc “Con đường Tơ lụa”, Trung tâm Giao lưu văn hoá khoa học công nghệ thanh thiếu niên Tống Khánh Linh Trung Quốc cùng phối hợp tổ chức đã khai mạc tại Trung tâm Giao lưu văn hóa khoa học công nghệ thanh thiếu niên Tống Khánh Linh Trung Quốc ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Trong chương trình “Trung Quốc ngày nay” kỳ này, xin mời các bạn cùng theo dõi Sảnh Hoa cùng đến thăm hiện trường hoạt động lần này.

图片默认标题_fororder_微信图片_20181030160552

Các bạn đang nghe là chương trình văn nghệ trong phần mở đầu của Lễ khai mạc hoạc động lần này---“Quý phi say rượu”, quốc tuý Trung Quốc---Kinh kịch đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả tại hiện trường, đồng thời đã mở màn lễ khai mạc hoạt động lần này. Được biết, Triển lãm ảnh quốc tế dành cho thanh thiếu niên các nước dọc “Con đường Tơ lụa” lần thứ nhất là triển lãm ảnh chuyên đề dành cho thanh thiếu niên đầu tiên trong nước Trung Quốc. Các tác phẩm triển lãm chủ yếu bắt nguồn từ các tác phẩm được giải của các giải nhiếp ảnh quốc tế dành cho thanh thiếu niên các nước dọc “Con đường Tơ lụa”. Triển lãm ảnh lần này tổng cộng nhận được 157 nghìn 988 tấm ảnh của hơn 61 nghìn người đến từ 52 nước và vùng lãnh thổ trong đó có Trung Quốc, nội dung liên quan tới cảnh quan thiên nhiên, phong tục tập quán, nhân văn, di tích lịch sử, di sản văn hóa, v.v.

图片默认标题_fororder_微信图片_20181030160602

Lễ khai mạc mang chủ đề “Con đường Tơ lụa gắn liền hữu nghị bằng nhiếp ảnh”. Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban công tác thi đua nhiếp ảnh quốc tế dành cho thanh thiếu nian của các nước “Con đường Tơ lụa” Dương Nguyên Tinh, Tổng Thư ký Liên đoàn Nghệ thuật nhiếp ảnh quốc tế thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc, ông Lô-an-nít Li-cu-rít (Loannis Lykouris), Trưởng Ban hợp tác quốc tế Quỹ Tống Khánh Linh Trung Quốc Trần Ái Dân Đã đến dự lễ khai mạc và ra bài phát biểu. Ngoài ra, hơn 200 chuyên gia và học giả, đại diện được giải, các bạn thanh thiếu niên và trẻ em trong và ngoài nước đã đến dự lễ khai mạc.

Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Trung Quốc Dương Nguyên Tinh phát biểu nêu rõ, các bạn thanh thiếu niên là tương lai của thế giới, họ có lý tưởng, có đảm đang, loài người thì có hy vọng, sự nghiệp cao cả thúc đẩy hoà bình và phát triển của loài người thì sẽ có lực lượng lớn mạnh kế thừa từ thế hệ này sang thế hệ sau. Ông nói:

“Mong chúng ta thúc đẩy giao lưu giữa các nền văn minh khác nhau, chung sống hài hoà bằng mặt bằng giao lưu văn hoá dành cho thanh thiếu niên dọc các nước ‘Con đường Tơ lụa’ thành lập bằng thi đua nhiếp ảnh, nhìn nhận thế giới bằng quan điểm thưởng thức, học hỏi và cùng chia sẻ, tích cực đóng góp cho việc xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh loài người”.

图片默认标题_fororder_微信图片_20181030160617

Trưởng Ban Giao lưu hợp tác quốc tế Quỹ Tống Khánh Linh Trung Quốc Trần Ái Dân cho biết, để kế thừa và phát huy sự nghiệp chưa hoàn tất của bà Tống Khánh Linh, trong hơn 30 năm qua, Quỹ Tống Khánh Linh Trung Quốc đã làm nhiều công việc về tăng cường hữu nghị quốc tế, phát triển sự nghiệp thiếu nhi, giành được nhiều thành quả tích cực. Bà nói:

“Trung tâm Giáo lưu văn hoá khoa học công nghệ dành cho thanh thiếu niên Tống Khánh Linh Trung Quốc mới đưa vào sử dụng vào năm ngoái là mặt bằng mở cửa và thực tiễn dành cho các bạn thanh thiếu niên trong và ngoài nước tìm hiểu lẫn nhau, trải nghiệm lẫn nhau, hợp tác giao lưu, thể hiện phong cách. Sau này, Quỹ và Trung tâm Tống Khánh Linh Trung Quốc sẽ cố gắng phát huy ưu thế của mình, không ngừng mở rộng mặt bằng và phong phú nội hàm cho Giải tác phẩm nhiếp ảnh quốc tế thanh thiếu niên của các nước dọc ‘Con đường Tơ lụa’, chúng tôi mong các bạn thanh thiếu niên làm sứ giả hữu nghị,  đóng góp tích cực cho việc truyền bá văn hoá, giao lưu văn hoá, gắn liền lòng dân giữa các nước thế giới”.

Tổng Thư ký Liên đoàn Nghệ thuật nhiếp ảnh quốc tế thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc, ông Lô-an-nít Li-cu-rít (Loannis Lykouris) mong thông qua hoạt động lần này, phát huy tinh thần Con đường Tơ lụa. Ông nói:

图片默认标题_fororder_微信图片_20181030160656

“Mong thông qua hoạt động này tiếp tục nêu cao tinh thần Con đường Tơ lụa, quan tâm tình hình phát triển về “Một vành đai, một con đường”, tăng cường hợp tác và giao lưu nhiếp ảnh giữa các nước “Một vành đai, một con đường”, xúc tiến hội nhập văn hóa đa nguyên, thúc đẩy giáo dục và giao lưu về nhiếp ảnh giữa thanh thiếu niên trên thế giới”.

Đoàn Đại biểu Nhiếp ảnh các giáo viên và sinh viên Mi-an-ma đã được Giải tổ chức tốt nhất trong hoạt động lần này. Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Mi-an-ma Kyaw Kyaw Winn ra bài phát biểu cảm nhận của mình nói:

“Hoạt động lần này là Giải nhiếp ảnh dành cho các bạn thanh thiếu niên tham gia đầu tiên của chúng tôi. Các cháu được nhiều giải, chúng tôi cũng rất vui mừng và tự hào, đồng thời cũng cổ vũ lớn cho các bạn yêu nhiếp ảnh này”.

Em Kyra Modesty đến từ In-đô-nê-xi-a là một trong những người được giải huy chương vàng của hoạt động lần này. Tuy em mới 16 tuổi, nhưng em là người yêu thích nhiếp ảnh có 10 năm trải nghiệm nhiếp ảnh. Chị nói:

图片默认标题_fororder_微信图片_20181030160614

“Tham gia hoạt động lần này là một sự trải nghiệm khó quên, dự giải đã làm phong phú sự trải nghiệm cuộc đời của tôi, đồng thời đã làm quen nhiều bạn bè, tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào”.

Học sinh Mi-an-ma Aung Kaung Myat cũng là một trong những người được giải huy chương vàng của hoạt động lần này. Em là một sinh viên mới vào đại học, nhiếp ảnh là sự yêu thích của em, tác phẩm được giải của anh “Khoảnh khắc tắm rửa” của em thanh nhã mới mẻ, thu hút sự chú ý của đông đảo người xem triển lãm. Khi nói về cảm nhận dự giải lần này, anh nói:

图片默认标题_fororder_微信图片_20181030160624

“Giải nhiếp ảnh lần này là cơ hội hết sức quan trọng đối với tôi, bất cứ trong quốc tế hay trong tổ quốc tôi, được giải trong hoạt động lần này là một việc rất đáng kiêu hãnh. Hội Nhiếp ảnh Mi-an-ma và Trung Quốc luôn giữ quan hệ hợp tác hữu nghị, vì các bạn trẻ Mi-an-ma cũng được nhiều cơ hội, có nhiều cơ hội dự giải quốc tế. Có thể tham gia giải tổ chức tại Bắc Kinh năm 2018 lần này, tôi cảm thấy rất vinh dự”.

Hoạt động lần này đã thể hệ bộ mặt tinh thần “Một vành đai, một con đường” trong máy ảnh của các bạn thanh thiếu niên các nước trên thế giới, tuyên truyền sáng kiến công trình xây dựng vĩi đại Cộng đồng cùng chung vận mệnh loài người “Một vành đai, một con đường”, tăng cường trao đổi và giao lưu của các bạn thanh thiếu niên các nước dọc “Một vành đai, một con đường”, xây dựng mặt bằng cho các bạn thanh thiếu niên làm người chứng kiến, người xây dựng và người kế thừa văn hoá Con đường Tơ lụa.

Tại hiện trường, Sảnh Hoa phát hiện, các tác phẩm trưng bày được thiết kế độc đáo về mặt như bố trí nội dung, chiều cao trưng bày, thuyết minh giới thiệu,v.v, xét đến nhu cầu tham quan triển lãm của các bạn thanh thiếu niên. Sau này, Triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh quốc tế thanh thiếu niên các nước dọc Con đường Tơ lụa sẽ triển khai trong và ngoài nước, tiếp tục tuyên truyền quan điểm giáo dục “Một vành đai, một con đừơng”. Mong càng nhiều thanh thiếu niên Việt Nam cũng thường xuyên quan tâm những hoạt động tương tự, để trở thành một trong những thành viên trong đại gia đình hữu nghị quốc tế thanh thiếu niên các nước dọc Con đường Tơ lụa.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập