Thanh Long

Hội nghị Thượng đỉnh mùa Thu EU không thực hiện bước đột phá trong các cuộc đàm phán “Brexit”

19-10-2018 16:18:51(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_1493485617328

Ngày 18/10, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Tu-xcơ cho biết, tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu vừa kết thúc, các nhà lãnh đạo 27 nước Liên minh châu Âu đã lắng nghe Thủ tướng Anh Tê-rê-xa Mây giới thiệu tình hình về tiến triển đàm phán “Brexit”, các nhà lãnh đạo nhất trí đồng ý sẽ tiếp tục triển khai cuộc đối thoại với Vương quốc Anh về vấn đề “Brexit” với thái độ tích cực. Ông cũng nhấn mạnh rằng các bên đã không giành được tiến triển đầy đủ trong các cuộc đàm phán “Brexit”. 

Chiều 18/10, Hội nghị Thượng đỉnh mùa Thu Liên minh châu Âu diễn ra trong hai ngày đã kết thúc tại Brúc-xen. Tại Hội nghị Thượng đỉnh lần này, vấn đề “Brexit” của Anh chắc chắn là trọng tâm của sự chú ý của tất cả các bên.

Trước đó, có phân tích nêu rõ, tại Hội nghị Thượng đỉnh lần này, Liên minh châu Âu có thể quyết định tổ chức một Hội nghị Thượng đỉnh đặc biệt vào tháng 11 để giải quyết dứt khoát thỏa thuận “Brexit”. Tuy nhiên, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Tu-xcơ đã dứt khoát bày tỏ rằng, Hội nghị Thượng đỉnh đặc biệt sẽ chỉ được tổ chức trong tình hình các cuộc đàm phán có tiến triển thực chất.

图片默认标题_fororder_D80F42E9075413F71BF2981C3723B01D

   “Chỉ khi Trưởng đoàn đàm phán “Brexit” của Liên minh châu Âu phản hồi, đã giành được ‘tiến triển mang tính quyết định’ về vấn đề “Brexit”, thì tôi luôn sẵn sàng tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh đặc biệt về ‘Brexit’ lần nữa. Tuy nhiên, chúng ta nên rõ ràng rằng cho đến nay, các cuộc đàm phán đã không giành được tiến triển đầy đủ.”

Được biết, những trở ngại chính của Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh về vấn đề “Brexit” vẫn là vấn đề biên giới giữa Cộng hòa Ai-len và Bắc Ai-len. Do thời hạn dự kiến cho các cuộc đàm phán đang đến gần, khả năng “rời khỏi Liên minh châu Âu không có thỏa thuận” giữa Anh và Liên minh châu Âu đang gia tăng, dư luận phổ biến cho rằng, Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu vào tháng 12 năm nay sẽ là cơ hội cuối cùng để hai bên đạt được thỏa thuận.

图片默认标题_fororder_qQI3-fyiiahy4286608

   Về đề xuất mở rộng giai đoạn chuyển tiếp của Brexit được giới bên ngoài quan tâm, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Tu-xcơ cho biết, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu không thảo luận vấn đề này tại Hội nghị Thượng đỉnh lần này, nhưng nếu Anh cho rằng cần phải kéo dài thời kỳ chuyển tiếp, thì các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu cũng sẽ giữ thái độ đồng ý.

   “Thủ tướng Anh Tê-rê-xa Mây trước đây đã đề xuất, giai đoạn chuyển tiếp cho “Brexit” sẽ mất khoảng hai năm, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đã từng đồng ý với đề xuất này. Do đó, nếu Vương quốc Anh cho rằng việc mở rộng giai đoạn chuyển tiếp sẽ giúp đạt được thỏa thuận, thì tôi chắc chắn rằng các nhà lãnh đạo khác của Liên minh châu Âu sẽ tích cực xem xét đề xuất mới.”

Tại buổi họp báo, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Giăng-cơ cũng cho biết, việc mở rộng giai đoạn chuyển tiếp của “Brexit” có khả năng xảy ra, đây là một đề xuất tốt. Chủ tịch Giăng-cơ giữ thái độ lạc quan về việc Liên minh châu Âu và Anh cuối cùng sẽ đạt được thỏa thuận “Brexit”.

图片默认标题_fororder_faf2b2119313b07eb15b859a07d79123

“Tôi tin rằng dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu Tu-xcơ, chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận với Vương quốc Anh. Kết quả tồi tệ nhất của chúng ta là tránh xuất hiện Brexit “không thỏa thuận’, Brexit ‘không thỏa thuận’ sẽ rất nguy hiểm đối với Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu.”

   Được biết, tại Hội nghị Thượng đỉnh lần này, các nhà lãnh đạo các nước thành viên Liên minh châu Âu cũng thảo luận các vấn đề như nhập cư, an ninh nội bộ, đặc biệt là an ninh mạng, cải cách Liên minh kinh tế và tiền tệ châu Âu, v.v.

 

 

 

Biên tập viên:Thanh Long
Lựa chọn phương thức đăng nhập