Mẫn Linh

Ma-lai-xi-a tạm ngừng thực thi “Luật Kích động năm 1948” – sửa đổi luật pháp trong kỳ họp mới của Quốc hội trở thành tiêu điểm

12-10-2018 14:42:04(GMT+08:00) Hãng tin Trung Quốc
Chia sẻ:

Theo Hãng tin Trung Quốc: Ngày 11/10, Bộ trưởng Truyền thông và đa phương tiện Ma-lai-xi-a Gô-bin cho biết, tại phiên họp ngày 10/10, Nội các Ma-lai-xi-a quyết định tạm ngừng thực thi và dự định trình lên Quốc hội hủy bỏ “Luật Kích động năm 1948”.

“Luật Kích động năm 1948” được xây dựng trong thời Chính quyền thực dân Anh, Ma-lai-xi-a sau khi giành độc lập từng nhiều lần sửa đổi nhưng vẫn tiếp tục thực thi, hơn nữa trong đó có nhiều lần sửa đổi, bao gồm lần sửa đổi năm 2015 đều bị phê bình tăng cường quyền lực của chính phủ, các điều khoản càng thêm nghiêm khắc.

Theo quy định của luật sửa đổi năm 2015, những kẻ phạm các tội như có lời nói kích động, có thể bị kết án ít nhất 3 năm tù giam và cao nhất 20 năm tù giam nếu gây thương tích cho người khác hoặc gây thiệt hại về tài sản.

 

 

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập