Mẫn Linh

Đại sứ Trung Quốc tại Thái Lan: Hợp tác khoa học-kỹ thuật Trung Quốc – Thái Lan có triển vọng rộng lớn

12-10-2018 15:29:30(GMT+08:00) Hãng tin Trung Quốc
Chia sẻ:

Đại sứ Trung Quốc tại Thái Lan Lữ Kiện mới đây cho biết, Thái Lan là láng giềng hữu nghị của Trung Quốc, hai nước có quan điểm tương đồng trong phát triển khoa học-công nghệ, hợp tác khoa học-công nghệ giữa hai nước có triển vọng rộng lớn.

Triển lãm lưu động thành quả sáng tạo khoa học-công nghệ của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc diễn ra tại Băng-cốc ngày 10/10. Năm nay là kỷ niệm 40 năm ký kết Hiệp định hợp tác khoa học-công nghệ liên chính phủ giữa Trung Quốc và Thái Lan. Đại sứ Lữ Kiện cho biết, hai nước đến nay đã tổ chức 21 phiên họp Ủy ban liên hợp khoa học-công nghệ, bàn thảo xác định hơn 800 dự án hợp tác, liên quan đến nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, năng lượng, y dược, sinh học....

Ông cho biết, vài năm qua, dưới sự quan tâm trực tiếp của Lãnh đạo hai nước, hợp tác khoa học-công nghệ Trung Quốc – Thái Lan thu được tiến triển vượt bậc. Hai nước đã triển khai hợp tác nhất thể hóa giữa nhà sản xuất, nhà trường và nhà nghiên cứu xoay quanh đường sắt cao tốc, thành lập Trung tâm nghiên cứu chung về đường sắt Trung Quốc – Thái Lan, chung tay nghiên cứu và phát triển công nghệ đường sắt cao tốc phù hợp điều kiện địa lý và khí hậu của Đông Nam Á. Các doanh nghiệp công nghệ cao tiêu biểu của Trung Quốc như Hoa Vi, JD, Alibaba...đồng loạt đặt trụ sở tại Thái Lan, mang lại công nghệ và ngành công nghiệp mới như dữ liệu lớn, điện toán đám mây, thành phố thông minh, thương mại điện tử.... Năm ngoái, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc thành lập Trung tâm Hợp tác sáng tạo tại Băng-cốc, Thái Lan, đây là mặt bằng hợp tác đầu tiên với nhiệm vụ chính là sáng tạo và chuyển giao công nghệ đặt tại nước ngoài của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc.

Đại sứ Lữ Kiện cho biết, triển vọng về tương lai, hợp tác khoa học-công nghệ Trung Quốc – Thái Lan có ưu thế lớn, tiềm năng đầy đủ, triển vọng rộng lớn. Hai nước đều coi trọng cao vai trò then chốt của sáng tạo khoa học-công nghệ trong thúc đẩy và nâng cấp trình độ phát triển kinh tế-xã hội quốc gia, tích cực triển khai hợp tác và giao lưu khoa học-kỹ thuật quốc tế. Chính phủ hai nước đã xây dựng chính sách liên quan cho việc này. Doanh nghiệp hai nước đã triển khai hợp tác giàu thành quả nhằm thực hiện các chính sách này, ngày càng nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào ngành công nghệ cao trên dọc Hành lang Kinh tế miền Đông Thái Lan. Trao đổi lưu học sinh giữa hai nước dồn dập, đang tìm kiếm và từng bước triển khai phối hợp mở trường, đào tạo nhân tài cần thiết cho sự phát triển trong tương lai.

Đại sứ Lữ Kiện nêu rõ, tại cuộc triển lãm lần này, các doanh nghiệp khoa học-công nghệ Trung Quốc đã mang đến các công nghệ, sản phẩm và dịch vụ thực dụng kết nối 10 ngành công nghiệp mục tiêu lớn của Thái Lan, trong đó bao gồm các sản phẩm khoa học-công nghệ như rô-bốt dịch vụ, ô tô năng lượng mới, pin kiểu mới, v.v., cũng bao gồm phương án giải quyết tổng thể cho thành phố thông minh, đây sẽ trở thành điểm sáng mới trong hợp tác song phương, cũng định hướng cho hợp tác trong thời gian tới.

Đại sứ Lữ Kiện nhấn mạnh, Thái Lan là nước ASEAN quan trọng, cũng là đối tác hợp tác quan trọng trên dọc "Một vành đai, một con đường", hợp tác giữa Trung Quốc và Thái Lan trong lĩnh vực sáng tạo khoa học-công nghệ sẽ có lợi cho thúc đẩy hợp tác giữa Trung Quốc và cả khối ASEAN, có lợi cho thực hiện chương trình hành động sáng tạo khoa học-công nghệ trong khuôn khổ "Một vành đai, một con đường". Trong khi Thái Lan có thể phát huy vai trò quan trọng hơn trong thúc đẩy hợp tác khu vực.

Về việc chọn Băng-cốc là chặng nước ngoài đầu tiên tổ chức Triển lãm lưu động về thành quả sáng tạo khoa học-công nghệ của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc , Đại sứ Lữ Kiện cho biết, một mặt là được lợi từ quan hệ hữu nghị lâu dài giữa Trung Quốc và Thái Lan, mặt khác cũng được lợi từ nền tảng tốt đẹp do hợp tác khoa học-công nghệ Trung Quốc – Thái Lan phát triển vào chiều sâu, đồng thời nói lên đầy đủ sự coi trọng cao của Chính phủ Trung Quốc đối với phát triển hợp tác khoa học-công nghệ với Thái Lan.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập