Duy Hoa

Quan chức và đại diện các ngành nghề của nhiều địa phương Mỹ mong duy trì quan hệ kinh tế-thương mại ổn định lâu dài với Trung Quốc

11-10-2018 15:42:52(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Trước thềm cọ xát thương mại Trung-Mỹ tiếp tục leo thang, quan chức chính quyền và đại diện các ngành nghề đến từ nhiều bang miền Trung của Mỹ đồng loạt cho biết, mong trước sau như một triển khai hợp tác kinh tế-thương mại với Trung Quốc, và cho biết nông nghiệp và ngành chế tạo của Mỹ đều đang gặp khủng hoảng trong bối cảnh cọ xát thương mại. 

Mới đây, Thống đốc, quan chức chính quyền các cấp bang, thành phố và hạt cũng như đại diện các ngành nghề đến từ các bang miền Trung của Mỹ tề tựu tại Hội nghị thường niên của Phòng Thương mại Trung Quốc tại Mỹ diễn ra ở Chi-ca-gô, tích cực tìm tòi cơ hội tiếp tục hợp tác kinh tế-thương mại với Trung Quốc.

图片默认标题_fororder_B7982

Giám đốc khai thác nghiệp vụ Cơ quan phát triển kinh tế bang Ai-ô-oa (Iowa), ông A-len Uy-li-am (Allen Williams) nói: 

“Bang Ai-ô-oa luôn là bang có sản lượng đậu tương cao nhất Mỹ, xuất khẩu đậu tương, nhất là xuất sang thị trường Trung Quốc chiếm tỷ trọng rất lớn trong kinh tế bang Ai-ô-oa. Hiện nay, chịu tác động của cọ xát thương mại, giá đậu tương đã xuất hiện sụt giảm. Đồng thời, chúng tôi cũng rất lo, nếu cọ xát thương mại diễn ra quá lâu, những đối tác thương mại như Trung Quốc sẽ tìm nguồn cung đậu tương mới từ các doanh nghiệp khác ở nước khác. Trong thời gian tới, bang Ai-ô-oa sẽ đối mặt cuộc cạnh tranh quyết liệt hơn, thậm chí có khả năng bị loại khỏi thị trường cung ứng đậu tương quốc tế”.

Ông Uy-li-am cho rằng, trong thời điểm tồn tại sự hiểu lầm chính trị này, nhân dân hai nước Mỹ-Trung càng nên phát huy vai trò tích cực, tăng thêm sự hiểu biết, tăng cường hợp tác, những điều này phát huy vai trò cực kỳ quan trọng trong việc giúp hai bên sớm thoát khỏi cảnh khó khăn.

图片默认标题_fororder_B7983

Giám đốc điều hành Phòng Thương mại Mỹ-Trung tại bang In-đi-a-na (Indiana), ông Cô-lin Rên (Colin Renk) cho biết, nhiều doanh nghiệp chủ yếu ở bang In-đi-a-na đều cảm nhận được sự tác động từ cọ xát thương mại. Điều đáng tiếc là tiếng nói đến từ địa phương và ngành nghề của Mỹ rất khó làm dao động quyết định của Chính phủ Liên bang. Mong Chính phủ hai nước Mỹ-Trung nhanh chóng đạt được thỏa thuận, kết thúc cọ xát thương mại hiện nay.

图片默认标题_fororder_B7984

Phó Giám đốc Ban Phát triển kinh tế thuộc Hội liên hợp phát triển Đây-tơn (Dayton) bang Ô-hai-ô (Ohio), ông Mít-chi Hi-tơn (Mitch Heaton) cho biết, cọ xát thương mại Mỹ-Trung sẽ không ảnh hưởng đến việc họ tiệp tục thúc đẩy các dự án hợp tác với đối tác Trung Quốc trên bình diện địa phương, tháng 10 năm nay họ sẽ một lần nữa đến Trung Quốc phát triển nghiệp vụ hợp tác. Ông nói:  

“Cọ xát thương mại giữa hai nước là hiện tượng mang tính chu kỳ, chủ yếu là chịu sự tác động từ nhân tố chính trị”.

图片默认标题_fororder_B7985

Thống đốc bang Can-xát (Kansas) Giê-phrây Cô-li-ơ (Jeffrey Colyer) cho biết, bang  Can-xát hết sức coi trọng duy trì giao lưu với Trung Quốc trên bình diện địa phương, mong duy trì quan hệ hợp tác ổn định, lâu dài trong nhiều lĩnh vực như kinh tế-thương mại, v.v. Ông nói: 

“Bang Can-xát hoan nghênh nguồn vốn Trung Quốc đầu tư vào các lĩnh vực trong khi khuyến khích doanh nghiệp bang Can-xát đến Trung Quốc đầu tư. Cạnh tranh lành mạnh giữa doanh nghiệp sẽ mang lại giá trị, tạo thêm việc làm, mang lại nhiều lợi ích cho nhân dân hai nước Mỹ-Trung. Bang Can-xát luôn cho rằng, giao lưu Mỹ-Trung trên bình diện địa phương là hết sức quan trọng”.

Ông Cô-li-ơ đồng thời cho biết nên nhanh chóng khơi thông kênh hai chiều trong thương mại Mỹ-Trung, mọi người đều sẽ được hưởng lợi ích từ đó.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập