Mẫn Linh

Cư dân mạng Trung Quốc đều cười mỗi khi Phó Tổng thống Mỹ Pen-xơ phát biểu

11-10-2018 14:39:25(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Trong kỳ nghỉ 7 ngày Quốc khánh Trung Quốc “1/10” vừa qua, Phó Tổng thống Mỹ Pen-xơ ở bờ bên kia đại dương có bài phát biểu được chuẩn bị công phu, khoe khoang thực lực của Mỹ, “dựng chuyện” “dã tâm” Trung Quốc. Bài phát biểu bị cư dân mạng Mỹ đồng loạt trêu chọc này cũng bị một số đông cư dân mạng Trung Quốc chế giễu sau khi được tài khoản chính thức của Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc dịch nguyên văn sang tiếng Trung và đăng tải.

Có cư dân mạng viết, “ông Pen-xơ bộp chộp như vậy trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ là không phù hợp thông lệ. Chắc chắn có điều bất thường, Chính phủ Mỹ khóa này không ăn chắc trong lòng”! Cũng có cư dân mạng cho rằng, “Trung Quốc sẽ hạ bệ Tổng thống Đô-nan Trăm? Phát biểu của Chính quyền Mỹ khóa này ngày càng viễn vông”!

Trong bài phát biểu, ông Pen-xơ công kích Trung Quốc từ mọi phía, từ lịch sử đến hiện thực, từ quân sự đến nhân quyền, từ cuộc chiến thương mại đến “can thiệp cuộc bầu cử giữa kỳ”, khoảng thời gian dài tới hàng trăm năm, điều này thật không dễ dàng đối với Mỹ chỉ có hơn 200 năm lịch sử. Về nhiều sự kiện lịch sử mà ông đề cập trong bài phát biểu, các cư dân mạng trẻ Trung Quốc phát hiện, những kiến thức mà ông Pen-xơ liệt kê có sai be bét.

Chẳng hạn, ông Pen-xơ nói rằng, “điều khiến mọi người kinh ngạc là Trung Quốc và Mỹ đã giao chiến giữa núi non và thung lũng trên bán đảo Triều Tiên chỉ sau 5 năm kề vai sát cánh chống kẻ địch. Cha tôi từng ra tiền tuyến, tham gia cuộc chiến bảo vệ tự do này”. Cư dân mạng Trung Quốc hết sức ngạc nhiên, cha ông Pen-xơ chắc chắn không nói với ông rằng chính quân Mỹ đã reo rắc khối lửa chiến tranh ngay trước cửa nhà ở vùng Đông Bắc Trung Quốc, các chiến sĩ Quân Tình nguyện Nhân dân Trung Quốc mới hùng dũng oai phong, vượt qua sông Áp Lục để bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ.

Ông Pen-xơ còn nói rằng, “ ‘Chúng ta đã tái thiết Trung Quốc’ trong 25 năm qua”. Năm 1992, GDP của Trung Quốc là 2.720 tỷ Nhân dân tệ, đến cuối năm 2017 đã tăng lên đến 82 nghìn 710 tỷ Nhân dân tệ. Về việc này, cư dân mạng Trung Quốc nói, mức tăng gấp 41 lần này là do người Trung Quốc phấn đầu mà có. Muốn cướp công lao phát triển của Trung Quốc, cư dân mạng Trung Quốc không đồng ý!

Trò cười lớn nhất trong bài phát biểu của ông Pen-xơ bị cư dân mạng Mỹ chế giễu, là ông chỉ trích “Trung Quốc muốn có một Tổng thống Mỹ khác”. Cư dân mạng Mỹ đồng loạt đăng bình luận trên mạng xã hội Twitter rằng “tôi cũng vậy”, không biết Ngài Phó Tổng thống làm sao có thể chịu nổi sự đả kích như vậy?

Có cư dân mạng Trung Quốc trêu chọc rằng, đây không phải lần đầu tiên xuất hiện “hiện trường lật xe” trong phát biểu của ông Pen-xơ, khi ông bài phát biểu tại lễ tốt nghiệp của Đại học Nô-trê Đa-mê (Notre Dame), Mỹ, hàng trăm sinh viên đã rời khỏi hội trường để phản đối.

Càng có cư dân mạng Trung Quốc nêu rõ, ông Pen-xơ luôn để lại ấn tượng cho mọi người là khá trung lập và ôn hòa trong Chính quyền Đô-nan Trăm, lần này lên giọng bôi nhọ Trung Quốc khiến cư dân mạng Trung Quốc hết sức thất vọng.

Có cư dân mạng Trung Quốc nói rằng, mỗi khi ông Đô-nan Trăm phát biểu cả thế giới đều cười; mỗi khi ông Pen-xơ phát biểu cư dân mạng Trung Quốc đều cười. Cười xong, người Trung Quốc cần tiếp tục sắn tay áo cố gắng làm việc.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập