Duy Hoa

Quan chức IMF nhấn mạnh nhìn nhận hợp tác Trung Quốc – châu Phi trên bình diện rộng lớn hơn

10-10-2018 15:16:29(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_u=1935755270,2330644778&fm=173&app=25&f=JPEG

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, khi trả lời phóng viên Đài chúng tôi, Trưởng Ban châu Phi của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), ông A-bê-bê Xê-la-xi (Abebe Selassie) nhấn mạnh, cần phải thoát khỏi tư duy phương Tây, nhìn nhận hợp tác Trung Quốc – châu Phi trên bình diện rộng lớn hơn, từ góc độ không ngừng phát triển.

Mới đây, một số phương tiện truyền thông phương Tây nhiều lần chỉ trích Trung Quốc triển khai các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô lớn ở châu Phi với cái gọi là “bẫy nợ Trung Quốc”. Ông A-bê-bê cho biết, hiện có 6-7 nước châu Phi bị coi ở vào môi trường rủi ro lớn về khủng hoảng nợ, các bên cho vay tín dụng là chủ nợ quốc tế khác nhau, chứ không phải chỉ một mình Trung Quốc.

Ông A-bê-bê cho biết, các dự án huy động vốn cho châu Phi của Trung Quốc không những cần thiết đối với địa phương, mà còn mang lại khoản lợi nhuận đáng kể.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập