Duy Hoa

Chính phủ Cam-pu-chia cam kết làm dịu sức ép cho doanh nghiệp – Nâng cao mức lương tối thiểu của công nhân làm suy giảm khả năng cạnh tranh

09-10-2018 16:30:07(GMT+08:00) Kinh tế Nhật báo
Chia sẻ:

Theo tờ “Kinh tế Nhật báo” Trung Quốc: Sau nhiều vòng đàm phán, ủy ban 3 bên của Cam-pu-chia gồm: Chính phủ, công đoàn và đại diện nhà doanh nghiệp mới đây quyết định, năm 2019, nâng mức lương tối thiểu của công nhân ngành dệt may và giầy dép Cam-pu-chia lên 182 đô-la Mỹ/tháng. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/1/2019.

Chủ tịch Hiệp hội các nhà dệt may Cam-pu-chia lo ngại, cùng với việc mức lương không ngừng tăng lên, giá thành lao động của Cam-pu-chia đã không còn thế mạnh rõ rệt so với các nước xung quanh, như vậy sẽ làm suy giảm khả năng cạnh tranh của Cam-pu-chia. Trước đó, Chính phủ Cam-pu-chia còn đề xuất với doanh nghiệp những yêu cầu như trả lương hai tuần một lần từ năm 2019, tăng thêm phòng y tế, nhà ăn, v.v.

Chính phủ Cam-pu-chia cũng cam kết cố gắng làm dịu sức ép cho doanh nghiệp. Chính phủ Cam-pu-chia cho biết sẽ tiếp tục giảm giá điện trong thời gian tới.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập