Mẫn Linh

Bà Bành Lệ Viên-Phu nhân Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình có bài phát biểu qua đường truyền vi-đê-ô tại lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về phòng chống bệnh lao

28-09-2018 08:59:17(GMT+08:00) CCTV Trung Quốc
Chia sẻ:

Hội nghị Cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 73 về phòng chống bệnh lao ngày 26/9 diễn ra tại Niu Oóc, Mỹ. Bà Bành Lệ Viên, Phu nhân Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Đại sứ Tổ chức Y tế thế giới về phòng chống bệnh lao và HIV/AIDS đã có bài phát biểu qua đường truyền vi-đê-ô tại lễ khai mạc Hội nghị với tư cách là đại diện nhân sĩ xuất sắc phòng chống bệnh lao theo lời mời.

Bà Bành Lệ Viên đã chia sẻ với các khách mời tham dự hội nghị những từng trải và cảm nhận đảm nhiệm “Đại sứ Tổ chức Y tế thế giới về phòng chống bệnh lao và HIV/AIDS” và “Đại sứ phòng chống bệnh lao Trung Quốc” trong hơn 10 năm qua, giới thiệu những câu chuyện cảm động của các cán bộ và tình nguyện viên tuyên truyền phòng chống bệnh lao bám rễ ở cơ sở, không ai biết đến và hiến dâng vô tư tại Trung Quốc.

Bà Bành Lệ Viên nhấn mạnh, chính vì có sự quan tâm và coi trọng của Chính phủ và các giới trong xã hội Trung Quốc, trong đó có sự tham gia nhiệt huyết của 700 nghìn tình nguyện viên, công tác phòng chống bệnh lao của Trung Quốc phát triển nhanh chóng trong những năm qua, đông đảo người bệnh đang được chẩn đoán và điều trị kịp thời và hiệu quả hơn, việc phòng chống bệnh lao đang trở thành một nội dung quan trọng trong công tác công kiên thoát nghèo ở một số khu vực, tỷ lệ phát hiện người mắc bệnh lao và khỏi bệnh không ngừng tăng lên, tỷ lệ phát bệnh và tử vong giảm liên tục, rất nhiều người do đó có cuộc sống mới. Tỷ lệ phổ biến kiến thức phòng chống bệnh lao trong toàn dân Trung Quốc lên tới hơn 75%.

Bà Bành Lệ Viên cho biết, dưới sự nỗ lực chung của chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, chuyên gia và tình nguyện viên, công tác phòng chống bệnh lao trên thế giới đã thu được thành tựu quan trọng, nhưng nhân loại vẫn đối mặt với thách thức cam go trong lĩnh vực phòng chống bệnh lao. Tổ chức Y tế thế giới đã thông qua “Chiến lược về kiềm chế bệnh lao”, các nước cần chung tay dốc hết sức nhằm thay đổi cuộc sống của hàng chục triệu người bị ảnh hưởng bởi bệnh lao và chấm dứt sự lây lan của bệnh lao.

Hội nghị do Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa này Ê-xpi-nô-xa (Espinosa) chủ trì, đã thông qua “Tuyên bố chính trị về vấn đề phòng chống bệnh lao”.

Các khách mời tham dự hội nghị cho biết ấn tượng sâu sắc về bài phát biểu qua đường truyền vi-đê-ô của bà Bành Lệ Viên. Và còn đánh giá cao những thành tựu của Trung Quốc trong việc phòng chống bệnh lao cũng như sự ủng hộ và đóng góp của Trung Quốc đối với sự nghiệp phòng chống bệnh lao toàn cầu.

图片默认标题_fororder_特雷莎·卡萨艾娃1

Vụ trưởng Vụ Bệnh lao Tổ chức Y tế thế giới: Là Đại sứ phòng chống bệnh lao và HIV/AIDS của Tổ chức Y tế thế giới cũng như Phu nhân Chủ tịch nước Trung Quốc, những việc làm của bà Bành Lệ Viên đã nâng cao ý thức phòng chống của mọi người, khích lệ mọi người điều trị bệnh tật, là tấm gương rất tốt.

图片默认标题_fororder_全球遏制结核病伙伴关系执行主任 卢奇卡·迪图

Giám đốc Điều hành Quan hệ đối tác kiềm chế bệnh lao toàn cầu: Tôi rất hiểu những công việc mà bà Bành Lệ Viên đề cập trong clip, tôi cũng biết những nỗ lực của Trung Quốc, tôi muốn nói với Trung Quốc rằng, cảm ơn sự ủng hộ của các bạn đối với sự nghiệp phòng chống bệnh lao toàn cầu.

图片默认标题_fororder_3

Trợ lý Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới về bệnh truyền nhiễm Nhiệm Minh Huy: Chúng tôi rất mong Trung Quốc có thể trở thành nước dẫn đầu loại bỏ bệnh lao, kiểm soát bệnh lao ở mức độ thấp trước năm 2030, tiếp tục đưa ra nỗ lực nhiều hơn, góp phần cho thế giới.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập