Duy Hoa

Công trình tu bổ điện Dưỡng Tâm trong Tử Cấm Thành Trung Quốc tuần này chính thức khởi công; 4 bộ phim Trung Quốc ra mắt tại Liên hoan phim Venice

18-09-2018 09:37:51(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Tuần vừa qua có những sự kiện văn hóa đáng quan tâm như sau: Hội nghị Bộ trưởng Văn hóa Trung-Nhật-Hàn lần thứ 10 tập trung vào hợp tác văn hóa; Viện Bảo tàng Cố Cung tuyên bố, điện Dưỡng Tâm sẽ chính thức khởi công tu bổ; Liên hoan phim Venice mở màn tại I-ta-li-a, đạo diễn nổi tiếng Trung Quốc Trương Nghệ Mưu sẽ được trao “Giải Vinh quang cho nhà làm phim”... 

图片默认标题_fororder_中日韩文化部长会议1

Ngày 30/8, Hội nghị Bộ trưởng Văn hóa Trung-Nhật-Hàn lần thứ 10 diễn ra tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc Lạc Thụ Cương, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc Do Jong Hwan, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nhật Bản Hayashi Yoshimasa đã tham dự và phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Văn hóa của 3 nước cùng điểm lại tình hình phát triển và thành quả giao lưu văn hóa Trung-Nhật-Hàn trong những năm qua, và trao đổi ý kiến về tiếp tục sâu sắc hợp tác thiết thực trong thời gian tới.

Sau khi kết thúc Hội nghị Bộ trưởng, 3 nước đã công bố “Chương trình hành động Cáp Nhĩ Tân (giai đoạn năm 2018-2020)”, quy hoạch lĩnh vực hợp tác quan trọng và dự án trọng điểm của 3 nước trong 3 năm tới. Thành phố Tây An của Trung Quốc, thành phố In-chơn của Hàn Quốc và quận Toshima, Tô-ky-ô của Nhật Bản được trao tặng danh hiệu “Thành phố Văn hóa Đông Á”.

Ngoài ra, bên lề hội nghị còn tổ chức hội đàm song phương Trung-Hàn, Trung-Nhật, Nhật-Hàn, còn có các hoạt động văn hóa như chương trình biểu diễn âm nhạc Trung-Nhật-Hàn, Diễn đàn “Thành phố Văn hóa”, v.v.

Hội nghị Bộ trưởng Văn hóa Trung-Nhật-Hàn là cơ chế hiệp thương quan trọng liên Chính phủ giữa 3 nước, tạo mặt bằng tốt đẹp cho Bộ trưởng Văn hóa 3 nước định kỳ trao đổi ý kiến. Hội nghị Bộ trưởng Văn hóa Trung-Nhật-Hàn đã tổ chức thành công 9 lần kể từ khi được thành lập theo sáng kiến của Trung Quốc năm 2007.  

图片默认标题_fororder_养心殿3

Viện Bảo tàng Cố Cung Trung Quốc tuần vừa qua tuyên bố, điện Dưỡng Tâm trong Tử Cấm Thành đóng cửa hơn 2 năm sẽ chính thức khởi công tu bổ.

Điện Dưỡng Tâm ở Tử Cấm Thành là nơi ngủ của hoàng đế đời nhà Thanh, là cụm kiến trúc tập hợp đa chức năng gồm triệu đại thần đến, xử lý công việc, đọc sách, học tập và cư trú. Viện Bảo tàng Cố Cung năm 2016 khởi động “Dự án bảo tồn mang tính nghiên cứu điện Dưỡng Tâm” nhằm tu bổ kiến trúc cổ bằng biện pháp bảo tồn, thái độ nghiên cứu, khiến công trình tái hiện và thể hiện thông tin lịch sử ở mức độ tối đa trong khi đảm bảo chất lượng. Vậy, vì sao dự án này mới bắt đầu thi công sau 2 năm khởi động? Giám đốc Viện Bảo tàng Cố Cung Thiền Tế Tường cho biết chủ yếu là vì phải tiến hành các công tác chuẩn bị như nghiên cứu, đào tạo, v.v. trong tiền kỳ khởi công tu bổ. Ông nói:

图片默认标题_fororder_养心殿12

“Trước khi tu bổ kiến trúc cổ, phải tiến hành ‘khám sức khỏe’ triệt để, phân tích lịch sử, hiện trạng cũng như công nghệ, vật liệu truyền thống trước kia. Trong khi đó, trong quá trình này còn phải chuẩn bị vật liệu xây dựng truyền thống, đào tạo người thợ có thể hoàn thành công trình”.

Theo yêu cầu “Phương án tổng thể về dự án bảo tồn mang tính nghiên cứu điện Dưỡng Tâm”, mọi nhân viên thao tác tham gia dự án này đều phải thông qua đào tạo nghiêm khắc, sau khi thông qua sát hạch của Viện Bảo tàng Cố Cung mới được đến hiện trường dự án tiến hành tu bổ kiến trúc cổ. Từ năm 2017 đến năm 2018, Ban công nghệ tu bổ của Viện Bảo tàng Cố Cung đã triển khai công tác lựa chọn, đào tạo kỹ năng cơ sở cho người thợ. Nội dung đào tạo bao gồm 6 phần: ngói, gỗ, đá, trang trí bằng dầu, vẽ màu, bồi dán. Qua lựa chọn, đào tạo và sát hạch, 116 người thợ đạt yêu cầu đào tạo, 19 người thợ thâm niên xuất sắc đã được Viện Bảo tàng Cố Cung thuê mượn. Chủ nhiệm Ban công nghệ tu bổ Viện Bảo tàng Cố Cung, ông Phó Vệ Đông nói: (tiếng động)

“Sau khi đến điệm Dưỡng Tâm tham gia thi công, họ sẽ có thể phát huy đầy đủ tay nghề và kỹ năng, đảm bảo dự án bảo tồn điện Dưỡng Tâm đạt chất lượng cao và hiệu quả tốt nhất, cuối cùng cũng là nhằm bảo vệ di sản và kiến trúc cổ vật của chúng ta”. 

图片默认标题_fororder_威尼斯电影节1

Tuần vừa qua, Liên hoan phim Venice một năm một lần đã mở màn tại thành phố nước Venice, I-ta-li-a. Diễn viên Đài Loan, Trung Quốc, bà Trương Ngải Gia nhận lời mời đảm nhiệm giám khảo của hạng mục tranh giải chính, là nữ giám khảo, người Hoa thứ 7 tại Liên hoan phim Venice, bà đồng thời là nữ ngôi sao, người Hoa đầu tiên đảm nhiệm giám khảo tại 3 liên hoan phim quốc tế lớn Cannes, Béc-lin và Venice.

图片默认标题_fororder_威尼斯电影节6

Đạo diễn nổi tiếng Trung Quốc Trương Nghệ Mưu được trao “Giải Vinh quang cho nhà làm phim”, lễ trao giải diễn ra vào ngày 6/9. Bộ phim mới “Bóng tối” của đạo diễn Trương Nghệ Mưu đã lọt vào hạng mục trình chiếu, không tranh giải tại Liên hoan phim lần này.

Bộ phim này kể lại câu chuyện Kinh Châu trong Tam Quốc từ góc độ mới, kể câu chuyện một nhân vật nhỏ không muốn làm bù nhìn, người chịu tội thay, nỗ lực tìm kiếm tự do.

Liên hoan phim lần này còn có sự góp mặt của 3 bộ phim Trung Quốc, lần lượt là phim “Jinpa” của đạo diễn người dân tộc Tạng Pema Treden tham gia hạng mục tranh giải Horizons, phim “Khuôn mặt của bạn” của đạo diễn Đài Loan Thái Minh Lượng tham gia hạng mục trình chiếu, phim hoạt hình “Liệt Sơn Thị” tham gia hạng mục tranh giải cho phim sử dụng công nghệ thực tế ảo (VR).

Trong thời gian diễn ra liên hoan phim lần này, sẽ tổ chức hoạt động “Tập trung vào Trung Quốc” năm thứ 3 liên tiếp. Đến lúc đó, hoạt động sẽ giới thiệu nhân tài, công nghệ, tài nguyên và dự án về phim điện ảnh và truyền hình xuất sắc của Trung Quốc, tăng cường hợp tác điện ảnh Trung Quốc – I-ta-li-a nói riêng và Trung Quốc – châu Âu nói chung, mở rộng tầm ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc trên trường quốc tế. 

图片默认标题_fororder_河西走廊2

Thông tin khảo cổ mới nhất cho thấy, khoảng thiên kỷ 1 trước công nguyên, tài nguyên mỏ đá quý ở khu vực phía tây Hành lang Hà Tây, Trung Quốc đã được khai thác. Sở Nghiên cứu văn vật khảo cổ tỉnh Cam Túc cho rằng, khu vực phía tây Hành lang Hà Tây là một trong những nguồn gốc quan trọng của vật liệu đá quý và đồ ngọc trong văn hóa thời kỳ đầu ở Trung Quốc đại lục. Khảo cổ cho thấy, di chỉ hầm mỏ đá quý Hạn Hiệp ở Đôn Hoàng là khai thác ngoài trời, đa số là trong thời kỳ cổ đại, niên đại sớm nhất có thể ngược dòng đến khoảng thiên kỷ 1 trước công nguyên. Khảo cổ còn cho rằng, đá Thấu Thiểm Thạch sản xuất ở núi Mã Tung, phía bắc tỉnh Cam Túc và Hạn Hiệp, Đôn Hoàng là thuộc ngọc Hòa Điền, có khả năng là một trong những nguồn gốc chính của vật liệu làm đồ ngọc đời nhà Hạ, Thương, Chu, Tần và Hán.

图片默认标题_fororder_甲骨文2

Ở khu vực phía đông thôn Đại Tư Không, Ân Khư, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc mới đây khai quật ra nhiều di chỉ quan trọng như 1 hầm trong có mai rùa và xương thú trên không có chữ thời kỳ cuối đời nhà Thương, nhiều con đường, 1 ngôi mộ lớn trong đó có một đường vào hầm mộ, 3 hầm trong có xe ngựa, v.v. Được biết, đã khai quật ra 165 mai rùa và xương thú từ hầm, đây là lần khai quật được mai rùa và xương thú trên không có chữ nhiều nhất ngoài khu vực cung điện ở thôn Tiểu Đồn, Ân Khư. Chuyên gia về giáp cốt cho rằng, sự phát hiện lần này rất quan trọng, mai rùa và xương thú dành cho quý tộc sử dụng thời kỳ cuối đời nhà Thương, cùng mai rùa và xương thú dành cho các vị vua đời nhà Thương được khai quật từ thôn Tiểu Đồn có sự khác biệt nhất định, mai rùa và xương thú dành cho các vị vua đời nhà Thương sử dụng thể hiện công nghệ và biện pháp bói toán thành thạo hơn.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập