Mẫn Linh

Tuần trăng mật tại châu Phi của cặp vợ chồng trẻ Trung Quốc

17-09-2018 10:49:01(GMT+08:00) CRU
Chia sẻ:

Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc – châu Phi năm 2018 mới đây đã kết thúc tốt đẹp tại Bắc Kinh. Hội nghị thông qua Tuyến bố Bắc Kinh và Chương trình hành động trong ba năm tới. Các nhà lãnh đạo châu Phi đồng loạt ca ngợi sự thành công to lớn của Hội nghị Thượng đỉnh ở Bắc Kinh, nói rằng “Trung Quốc là đối tác và bạn bè mà châu Phi có thể dựa vào”. Những người am hiểu lịch sử giao lưu giữa Trung Quốc và châu Phi hẳn đã biết, những đánh giá này của nhà lãnh đạo các nước châu Phi không phải khách sáo, mà là lời nói chân thành từ đáy lòng. Bản thân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cũng là người ghi nhận quan trọng tình hữu nghị với châu Phi. Tổng Bí thư từng lấy câu chuyện của hai bạn trẻ Trung Quốc để miêu tả tình cảm thân thiết tự nhiên giữa nhân dân Trung Quốc và châu Phi. Vậy, đó là câu chuyện như thế nào? Trong chương trình hôm nay, mời các bạn cùng nghe câu chuyện “Tuần trăng mật tại châu Phi của cặp vợ chồng trẻ Trung Quốc”.

图片默认标题_fororder_1

Ngày 25/3/2013, trong bài phát biểu mang tên “Mãi mãi làm người bạn tin cậy và đối tác chân thành tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Nyerere trong chuyến thăm Tan-da-ni-a, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói:

Tôi nghe kể một câu chuyện, có một cặp vợ chồng trẻ Trung Quốc, từ bé đã tìm hiểu châu Phi qua các chương trình truyền hình, tràn đầy háo hức đối với châu Phi. Về sau họ lấy nhau và chọn điểm đến du lịch tuần trăng mật ở Tan-da-ni-a. Trong Ngày Valentine đầu tiên sau khi kết hôn, hai vợ chồng đã xách ba-lô lên đường đến Tan-da-ni-a, để tìm hiểu và cảm nhận phong tình thế thái nơi đây và sự tráng lệ của thảo nguyên Serengeti. Sau khi về nước, hai vợ chồng đã giới thiệu những điều mắt thấy tai nghe tại Tan-da-ni-a trên blog, nhận được hàng trăm nghìn lượt truy cập và hàng trăm lượt bình luận của cư dân mạng. Hai vợ chồng cho biết họ thật sự yêu mến châu Phi, trái tim của họ từ đó cũng không rời khỏi mảnh đất huyền bí này. Câu chuyện này chứng tỏ rằng, nhân dân Trung Quốc và châu Phi có tình cảm thân thiết tự nhiên, chỉ cần không ngừng tăng cường giao lưu nhân dân, thì tình hữu nghị giữa nhân dân Trung Quốc và nhân dân châu Phi nhất định sẽ cành là sum xuê, đơm hoa kết trái”.

Cặp vợ chồng trẻ trong bài phát biểu của Nguyên thủ quốc gia, chính là hai bạn có ưa thích du lịch và say mê “thơ ca và phương xa”. Hai người đã tìm được một nửa của mình trong khi đi du lịch, hơn nữa là đi đến châu Phi, đã tăng thêm màu sắc đặc biệt trong đám cưới giữa anh Trần và chị Lý. Ngày 14/2/2010, mồng Một Tết âm lịch Trung Quốc, là buổi sáng thứ hai sau khi tới châu Phi, cũng là ngày Valentine đầu tiên sau đám cưới của đôi vợ chồng trẻ này.

图片默认标题_fororder_20180827_86638

Tại sao chọn châu Phi cho tuần trăng mật? Chị Lý nói, bản thân hồi bé đặc biệt thích xem chương trình “Thế giới động vật” của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, chị luôn cho rằng, châu Phi là một miền đất mà con người và thiên nhiên cư xử hài hòa, có thể “gột sạch tâm hồn” của con người. Các bộ phim hoạt hình và điện ảnh như “Vua Sư Tử”, “Madagascar”, “Xa mãi châu Phi” và các bộ phim tài liệu về châu Phi do Hãng BBC dàn dựng, luôn có thể khơi ra khát vọng của chị đối với miền đất này. Do chồng chị cũng rất hướng về châu Phi, cho nên, hai vợ chồng đã quyết định qua tuần trăng mật tại Tan-da-ni-a, để hoàn thành ước nguyện nhiều năm qua.

Chị Lý từng kể với báo giới về những bất ngờ và cảm động của mình trong chuyến du lịch châu Phi. Hai vợ chồng đã đuổi theo động vật di trú trên thảo nguyên mênh mông, tìm kiếm sư tử và báo trên miệng núi lửa, ngắm cảnh đẹp núi tuyết trên đường xích đạo, cùng bơi với cá heo trên Ấn Độ Dương, v.v, điều để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho họ, chính là những người bạn châu Phi mới quen trong chuyến du lịch này. Anh tài xế tắc-xi từng chở hai vợ chồng chị, không những không nề hà đưa hai vợ chồng đi tìm khách sạn, mà còn giúp họ chuyển hành lý trong mưa cho đến ướt hết cả người; Để không xâm nhập vào vùng đất của động vật hoang dã, hướng dẫn viên du lịch đã dẫn họ đi quanh một vòng mới tiếp cận được, nhưng cố gắng không quấy nhiễu động vật hoang dã. Sự chất phác và hiền lành, yêu chuộng thiên nhiên của người dân châu Phi đã trở thành cầu nối tâm hồn trực tiếp nhất giữa người dân hai nước.

图片默认标题_fororder_20180320_00904

Du lịch là sợi dây gắn bó quan trọng tình hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia, châu Phi là khu vực có tốc độ tăng trưởng thị trường du lịch xuất cảnh nhanh nhất của Trung Quốc. Theo “Báo cáo thường niên phát triển du lịch xuất cảnh Trung Quốc năm 2015” do Viện Nghiên cứu Du lịch Trung Quốc công bố cho thấy, trong thị trường du lịch xuất cảnh Trung Quốc năm 2014, châu Phi chiếm 9,4%, tốc độ tăng trưởng đạt 80,9% so với cùng kỳ, là một trong những khu vực tăng trưởng du lịch xuất cảnh nhanh nhất trong những năm gần đây. Số liệu cho thấy, tổng số du khách Trung Quốc đến Kê-ni-a xem đợt di trú của động vật từ tháng 8-10 hàng năm đã vượt châu Âu và châu Mỹ.

Sau khi đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Trung Quốc, đồng chí Tập Cận Bình lần đầu tiên đến thăm châu Phi, chặng dừng chân đầu tiên đã chọn Tan-da-ni-a. Khi nghe thấy vậy, Tổng thống Tan-da-ni-a Kikwete “dường như không dám tin vào tai mình”. Khi trình bày về sự “thân thiết” với châu Phi của Trung Quốc trong buổi diễn thuyết, Chủ tịch Tập Cận Bình đã chia sẻ những câu chuyện về các bạn trẻ Trung Quốc hướng tới châu Phi, đến thăm châu Phi và yêu mến châu Phi, chứng minh đầy đủ tình cảm chân thành của người dân Trung Quốc đối với châu Phi, đây có thể nói là một câu chuyện đương đại trong trang sử giao lưu hữu nghị giữa Trung Quốc và châu Phi.

Bản thân đồng chí Tập Cận Bình cũng là nhân chứng quan trọng của tình hữu nghị giữa Trung Quốc và châu Phi. Trong thời trẻ, đồng chí đã hiểu biết rõ sự giao lưu chân thành giữa các Nhà lãnh đạo điền bối Trung Quốc như Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai, v.v, với Nhà lãnh đạo các nước châu Phi; Bản thân đồng chí Tập Cận Bình đã lần lượt 7 lần đến thăm châu Phi. Kể câu chuyện về hai bạn trẻ là muốn nói rõ, nhân dân Trung Quốc và châu Phi có tình cảm thân thiết tự nhiên, chỉ cần không ngừng tăng cường giao lưu giữa nhân dân, tình hữu nghị Trung Quốc-châu Phi nhất định sẽ cành là sum suê, đơm hoa kết trái.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập