刘芳华

“Nguyên thủ dẫn dắt” và “nền tảng dân ý” trong quan hệ Trung-Nga

14-09-2018 15:04:28(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_nga1

Tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ 4 vừa khép lại, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Pu-tin đã tổ chức cuộc gặp lần thứ ba trong vòng 4 tháng. Sự tương tác dồn dập giữa nguyên thủ hai nước đã trở thành một đặc trưng nổi bật trong phát triển quan hệ Trung-Nga. Trong hơn 5 năm qua, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Pu-tin gặp nhau hơn 20 lần, đã thể hiện đầy đủ trình độ cao và tính đặc thù của quan hệ Trung-Nga, nêu bật vị thế ưu tiên của quan hệ hai nước trong chương trình nghị sự ngoại giao của mỗi nước. 

Dưới sự quy hoạch chiến lược, thúc đẩy trực tiếp và dẫn dắt tích cực của nguyên thủ hai nước, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung-Nga đã bước vào thời đại mới trình độ cao, phát triển lớn. Ngoài kết cấu lĩnh vực thương mại được ưu hóa rõ rệt, chất lượng và quy mô được nâng cao cùng lúc ra, một loạt dự án mang tính chiến lược trong lĩnh vực đầu tư, năng lượng, giao thông, cơ sở hạ tầng, hàng không vũ trụ v.v cũng được thúc đẩy vững chắc, còn xuất hiện điểm tăng trưởng hợp tác mới như khoa học công nghệ, nông nghiệp, thương mại điện tử v.v.

图片默认标题_fororder_nga2

Quan hệ ngoại giao giữa nhà nước với nhà nước là ở sự giao lưu giữa nhân dân. Nguyên thủ hai nước thấu hiểu vai trò quan trọng của lòng dân trong giao lưu giữa nhà nước với nhà nước, chỉ có củng cố nền tảng dân ý, mới có thể xây dựng tòa nhà cao tầng đời đời bền vững Trung-Nga. Tháng 7 năm ngoái, “Tuyên bố chung về nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Liên bang Nga tiếp tục sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện” do Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Pu-tin cùng ký tại Mát-xcơ-va nhấn mạnh, lòng dân tương thông và văn hóa hội nhập là nền tảng đời đời hữu nghị của hai nước.

图片默认标题_fororder_nga3

Tại Hội nghị toàn thể Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ 4 diễn ra vào ngày 12/9, Chủ tịch Tập Cận Bình đã xúc động kể một câu chuyện “lòng dân tương thông”: Trung tâm Trẻ em toàn Nga “Hải Dương” Vla-đi-vô-xtốc từng đón hơn 900 trẻ em ở khu vực thiên tai động đất Vấn Xuyên, Trung Quốc, các em đã được chăm sóc chu đáo tại đây và có mối tình nồng thắm với Nga. Trong đó có một em tên là Tịch Tuấn Bùi có một ước mơ mong được đến Nga học tập sau khi lớn lên. Chai phiêu liêu đựng tâm nguyện của em Bùi đã trở về tay nhân viên của Trung tâm trẻ em “Hải Dương” sau vài tháng phiêu lưu trên biển. Hiện nay ước mơ của em Bùi đã trở thành hiện thực và em đang học tại Đại học Liên bang Viễn Đông.

Năm 2017, có gần 1,7 triệu lượt du khách Trung Quốc đến Nga du lịch, có hơn 2,3 triệu du khách Nga đến Trung Quốc du lịch. Tính đến năm 2016, quy mô lưu học sinh Trung-Nga đã hơn 70 nghìn người, dự kiến đến năm 2020, con số này sẽ nâng lên đến 100 nghìn người. Tại Trung Quốc, hầu như đi vào bất cứ một hiệu sách nào đều rất dễ tìm thấy tập thơ của nhà văn Pushkin hoặc tiểu thuyết của nhà văn Lev Tolstoy. Trong khi đó, trong ngày nguyên thủ Trung-Nga gặp mặt tại Vla-đi-vô-xtốc, nhà hát Ma-rin-xky ở Xanh Pê-téc-bua cách xa hàng ngàn cây đã trình diễn vở ca kịch “Nơi Đây Bình Minh Yên Tĩnh” do Nhà hát Lớn Quốc gia Trung Quốc sáng tác theo tiểu thuyết của nhà văn Nga Vasilyev.

图片默认标题_fororder_nga4

Quan hệ Trung-Nga là hình mẫu của quan hệ nước lớn láng giềng, cũng là hình ảnh thu nhỏ thực hiện thành công chính sách ngoại giao nước lớn đặc sắc của Trung Quốc.

Biên tập viên:刘芳华
Lựa chọn phương thức đăng nhập