Thu Nguyệt

Quan chức Nhóm G77: Trung Quốc giúp các nước đang phát triển cất lên tiếng nói trên trường quốc tế

14-09-2018 15:38:38(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Chủ tịch chi nhánh Viên của Nhóm G77 Gia-ti-va mới đây cho biết, Trung Quốc ủng hộ Nhóm G77, coi thúc đẩy các nước đang phát triển cất lên tiếng nói trong công việc toàn cầu là việc hết sức quan trọng.

Chủ tịch Gia-ti-va cho biết, từ khi Nhóm G77 thành lập đến nay, bản đồ chính trị toàn cầu đã xảy ra thay đổi rất lớn, Trung Quốc hiện đã đóng vai trò then chốt trong công việc quốc tế. Đối với Nhóm G77 mà nói, Trung Quốc, đồng minh thân mật này cực kỳ quan trọng. Sự hỗ trợ của Trung Quốc đã khiến quyền phát ngôn của các nước đang phát triển được nâng cao.

Nhóm G77 thành lập tại Giơ-ne-vơ vào năm 1964, là cơ chế điều phối quan trọng của đông đảo các nước đang phát triển trong các tổ chức và công việc quốc tế như Liên Hợp Quốc.

Biên tập viên:Thu Nguyệt
Lựa chọn phương thức đăng nhập