Duy Hoa

Phó Thủ tướng Trung Quốc Hồ Xuân Hoa tham dự và phát biểu tại Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN

13-09-2018 09:01:35(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 12/9, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hồ Xuân Hoa nhận lời mời tham dự và phát biểu tại Lễ khai mạc Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN diễn ra ở Hà Nội, Việt Nam.

Phó Thủ tướng Hồ Xuân Hoa cho biết, kinh tế thế giới hiện nay nhìn chung đã ấm trở lại, những nhân tố không ổn định, không xác định gia tăng, toàn cầu hóa kinh tế và thể chế thương mại đa phương đối mặt thách thức gay cấn. Trung Quốc nguyện cùng ASEAN và các nước trên thế giới nắm bắt thời cơ cách mạng công nghiệp mới, kiên trì mở cửa, cùng thắng, tăng cường dẫn dắt bằng sáng tạo đổi mới, thúc đẩy tăng trưởng bao trùm, thực hiện kết nối phát triển, thúc đẩy xây dựng kinh tế thế giới loại hình sáng tạo, cởi mở, kết nối, bao trùm.

Phó Thủ tướng Hồ Xuân Hoa nhấn mạnh, ASEAN là láng giềng tốt của Trung Quốc và đối tác tốt cùng xây dựng “Một vành đai, một con đường”. Trung Quốc nguyện cùng các nước ASEAN tăng cường kết nối quy hoạch phát triển, mở rộng hợp tác kinh tế-thương mại, sâu sắc hợp tác sáng tạo đổi mới, thúc đẩy tiến trình nhất thể hóa kinh tế khu vực, xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh Trung Quốc – ASEAN gắn bó hơn.

Chủ đề Hội nghị lần này là “ASEAN 4.0: Tinh thần doanh nghiệp và Cách mạng công nghiệp lần thứ 4”. Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tham dự Lễ khai mạc, nhà lãnh đạo các nước ASEAN như Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Xin-ga-po Lý Hiển Long, Tổng thống In-đô-nê-xi-a Giô-cô, Thủ tướng Cam-pu-chia Hun Xen, Thủ tướng Lào Thoong-lun Xi-xu-lít, Cố vấn Nhà nước Mi-an-ma A-ung Xan Xu Ki, v.v. cũng như Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới Xoáp phát biểu tại Hội nghị, đại biểu các giới ASEAN và các nước hữu quan cả thảy hơn 1.000 người tham dự hội nghị.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập