刘芳华

Diễn đàn Cảng thông tin Trung Quốc-ASEAN lần thứ ba với chủ đề “Cùng xây dựng Con đường Tơ lụa số, cùng chia sẻ kinh tế số”diễn ra tại Nam Ninh, Quảng Tây

13-09-2018 18:39:43(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Ngày 12/9, Diễn đàn Cảng thông tin Trung Quốc-ASEAN lần thứ ba do Văn phòng Thông tin mạng In-tơ-nét nhà nước, Ủy ban Phát triển và Cải cách nhà nước, Bộ Công nghiệp và Thông tin, Chính quyền Nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây phối hợp tổ chức đã diễn ra tại Nam Ninh, Quảng Tây. Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trần Võ đã có bài phát biểu chào mừng tại diễn đàn chính, Phó Chủ nhiệm Văn phòng thông tin mạng In-tơ-nét nhà nước Trung Quốc Dương Tiểu Vĩ, Thư ký Quốc vụ Bộ Bưu điện Cam-pu-chia Ros Sorakha, Thứ trưởng Bộ Bưu điện Lào Bounsaleumsay Khennavong, Thứ trưởng Bộ Thương mại quốc tế và công nghiệp Ma-lai-xi-a Ong Kian Ming, Tổng Thư ký thường trực Bộ Giao thông và Thông tấn Mi-an-ma Chit Wai, Phó Thư ký thường trực Bộ Thông tấn và Báo chí Xin-ga-po Tan Li San tham dự và lần lượt phát biểu tại diễn đàn. Phó Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Phí Chí Vinh điều khiển diễn đàn.

图片默认标题_fororder_asean1

Nhiều nhân vật nặng ký tề tựu tại diễn đàn. Viện sĩ Viện Khoa học Trung Quốc, Phó Hiệu trưởng Đại học Khoa học tự nhiên Bắc Kinh Mai Hồng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Qualcomm Mỹ khu vực Trung Quốc Mạnh Phác, Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc Thông tin Công ty TNHH kỹ thuật Huawei Đào Cảnh Văn, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn China Mobile Đổng Hân, Phó Chủ tịch toàn cầu kiêm Chủ tịch khu vực Trung Quốc Công ty TNH công nghệ thông tin NIIT Ấn Độ Kamal Dhuper, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm CEO Công ty TNHH Tập đoàn Inspur Tôn Phi Thứ, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn China Unicom Lương Bảo Tuấn, Phó Giám đốc điều hành Công ty TNHH CrimsonLogic Xin-ga-po Trang Quốc Cường, Chủ tịch Công ty TNHH cổ phần Cảng thông tin Trung Quốc-ASEAN Lỗ Đông Lượng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu thông tin viễn thông Trung Quốc Vương Chí Cần, Phó Chủ tịch Tập đoàn A-li-baba Lưu Tùng lần lượt phát biểu. Hơn 500 đại diện quan chức chính phủ, người phụ trách doanh nghiệp, lãnh tụ giới thương mại, chuyên gia học giả đến từ Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ và các nước ASEAN đã tham dự diễn đàn chính.

Diễn đàn lần này với chủ đề “Cùng xây dựng Con đường Tơ lụa số, cùng chia sẻ kinh tế số” gồm một diễn đàn chính, 9 phân diễn đàn (gồm Diễn đàn hợp tác công nghiệp ứng dụng vệ tinh, Diễn đàn phát triển nhân văn mạng In-tơ-nét, Diễn đàn thương mại điện tử, Diễn đàn công nghệ và ứng dụng 5G, Diễn đàn hợp tác công nghiệp Con đường Tơ lụa số, Diễn đàn Kinh tế số, Diễn đàn thành phố trí tuệ, Diễn đàn phát triển sáng tạo công nghiệp công nghệ thông tin thế hệ mới, Hội nghị cấp cao về lô-gi-xtích toàn cầu Huawei) lần lượt diễn ra tại ba nơi Nam Ninh, Quế Lâm, Bắc Hải từ ngày 11-13/9/2018, cả thảy thu hút hơn 2000 đại diện và khách mời tham dự, số người tham dự và quy mô hoạt động đều lập mức cao kỷ lục.

图片默认标题_fororder_asean2

Trong thời gian diễn đàn, còn tổ chức hai cuộc triển lãm trưng bày mang tính trải nghiệm là công nghệ và ứng dụng 5G, công nghệ và ứng dụng kinh tế số. Các doanh nghiệp viễn thông cơ sở trong đó có Công ty Tập đoàn China Mobile, nhà sản xuất thiết bị viễn thông Huawei, DatangTelecom, Ericsson v.v, các doanh nghiệp ứng dụng điển hình trong đó có Foxconn, CASICloud v.v sẽ tập trung thể hiện ứng dụng 5G “có thể tiếp xúc, tương tác, trải nghiệm” mới mẻ nhất, mang tính đại diện nhất, để khách mời thể nghiệm đầy đủ những biến đổi long trời lở đất do 5G hội nhập với ngành nghề truyền thống như đồ gia dụng, ô-tô, sản xuất v.v. mang lại. Việc trưng bày công nghệ và ứng dụng kinh tế số sẽ thể hiện những quan niệm mới, thực tiễn mới, phát triển mới, thành quả mới, ngành nghề mới về kinh tế số ứng dụng hội nhập với kinh tế thực thể, quản trị xã hội, cuộc sống người dân.

Diễn đàn lần này nêu bật đặc điểm chính quyền bắc nhịp cầu, doanh nghiệp sắm vai chính, đông đảo doanh nghiệp và khách hàng nô nức tham gia. Đơn vị hữu quan dự diễn đàn sẽ ký một loạt thỏa thuận hợp tác, chẳng hạn như chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và Tập đoàn Hualu Trung Quốc, Tập đoàn Jingdong v.v ký thoả thuận khung hợp tác chiến lược; Công ty TNHH cổ phần Cảng thông tin Trung Quốc-ASEAN và Công ty Red One Ma-lai-xi-a ,Công ty CrimsonLogic Xin-ga-po ký thoả thuận hợp tác; Tập đoàn Quảng Tây số và công ty Huawei, Inspur, Iflytek v.v. ký thoả thuận hợp tác chiến lược, thu được một loạt thành quả hợp tác thiết thực.

图片默认标题_fororder_asean3

Sức lan tỏa quốc tế của Diễn đàn Cảng Thông tin Trung Quốc-ASEAN ngày càng lớn, thương hiệu ngày càng trở nên nổi tiếng, dần dần trở thành ngày hội của các nhân vật nặng ký giới chính trị, thương mại, học thuật, doanh nghiệp lĩnh vực kinh tế số của Trung Quốc và các nước ASEAN, trở thành triển lãm quốc tế tổng hợp gồm hội nghị, trưng bày thành quả, giới thiệu dự án, xúc tiến kinh tế-thương mại v.v, thúc đẩy mạnh mẽ giao lưu hợp tác giữa Trung Quốc và các nước ASEAN trong lĩnh vực kinh tế số, thúc đẩy xây dựng Cảng Thông tin Trung Quốc-ASEAN.

Những năm qua, hợp tác toàn diện Trung Quốc-ASEAN không ngừng sâu sắc, thông tin hóa đã trở thành lĩnh vực trọng điểm của hợp tác song phương. Quảng Tây tích cực thúc đẩy giao lưu hợp tác trong lĩnh vực kinh tế số với các nước ASEAN. Tính đến cuối năm 2017, China Unicom đã thành công xây dựng cổng viễn thông quốc tế mang tính khu vực hướng tới các nước ASEAN tại Nam Ninh, 3 tuyến cáp quang dưới đáy biển viễn thông quốc tế như: Á-Âu số 5, tuyến thẳng châu Á-Thái Bình Dương, Á-Phi-Âu số 1 đã toàn bộ hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng, đầu mối viễn thông cảng thông tin Trung Quốc-ASEAN đã hình thành mô hình ban đầu, việc xây dựng Khu Hợp tác kinh tế xuyên biên giới Đông Hưng, Trung Quốc-Móng Cái, Việt Nam, cơ sở công nghiệp nghe nhìn mạng In-tơ-nét Trung Quốc-ASEAN v.v. đã thu được đột phá quan trọng, mặt bằng con về thanh toán xuyên biên giới Trung Quốc-ASEAN đã hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng trong mậu dịch chợ phiên của người dân biên giới, Quảng Tây đã phát huy vai trò ngày càng quan trọng trong giao lưu và hợp tác hai chiều kinh tế số Trung Quốc-ASEAN.

图片默认标题_fororder_asean4

Hiện nay, tấm màn cách mạng số đã được vén lên, Quảng Tây thuận theo xu thế phát triển, tích cực chiếm đóng vùng cao mới về lĩnh vực số, mở ra trang sử mới về xây dựng Cảng Thông tin Trung Quốc-ASEAN. Bước tiếp theo, Quảng Tây sẽ lấy xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, cơ sở hạ tầng số làm trọng điểm, duy trì quan niệm cùng bàn thảo, cùng xây dựng, cùng chia sẻ, cố gắng tạo dựng vùng cao mới về số, cửa ngõ quan trọng của Con đường Tơ lụa số mở cửa và hợp tác hướng tới ASEAN, thúc đẩy sự giao lưu hợp tác với các nước ASEAN trong lĩnh vực kinh tế số bước lên tầm cao mới.

Biên tập viên:刘芳华
Lựa chọn phương thức đăng nhập