Mẫn Linh

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự và có bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ 4 – nhấn mạnh chung tay mở ra tương lai tốt đẹp hơn của vùng Viễn Đông và Đông Bắc Á

13-09-2018 16:19:37(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_1123421367_15367948445281n

Phiên họp toàn thể Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ 4 ngày 12/9 diễn ra tại Vla-đi-vô-xtốc, Nga. Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Pu-tin, Tổng thống Mông Cổ Khan-ma Bát-tun-ga (Khaltmaa Battulga), Thủ tướng Nhật Bản A-bê và Thủ tướng Hàn Quốc Li Nắc Y-on (Lee Nak-yon) đã tham dự hội nghị. Chủ tịch Tập Cận Bình trong bài phát biểu nhấn mạnh, Trung Quốc sẵn sàng cùng các nước trong khu vực, giữ gìn hòa bình và an ninh trong khu vực, thực hiện các nước cùng có lợi cùng thắng, củng cố tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân, thực hiện phát triển tổng hợp và nhịp nhàng, thúc đẩy hòa bình, ổn định, phát triển và phồn thịnh của khu vực. Sau đây, mời các bạn nghe Mẫn Linh giới thiệu nội dung chi tiết.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nêu rõ, Trung Quốc luôn là nước tích cực ủng hộ và tham gia hợp tác tại vùng Viễn Đông, Nga. Hợp tác giữa hai bên có ưu thế độc đáo về địa lý, nền tảng chính trị vững chắc, được bảo đảm mạnh mẽ về chính sách, cơ chế hoàn thiện và hiệu quả cao. Những năm qua, Trung Quốc tham gia hợp tác tại vùng Viễn Đông, Nga thu được thành quả rõ rệt. Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, năm nay và sang năm là Năm Hợp tác và Giao lưu giữa các địa phương Trung – Nga do Chủ tịch và Tổng thống Nga Pu-tin xác định, tạo không gian rộng mở hơn cho hợp tác song phương tại vùng Viễn Đông. Chủ tịch Tập Cận Bình nói:

“Trung Quốc sẵn sàng cùng Nga nỗ lực mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực trọng điểm như xây dựng cơ sở hạ tầng, năng lượng, nông nghiệp và du lịch, điều động rộng rãi tính tích cực của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nỗ lực nâng cao hàm lượng kỹ thuật hợp tác và giá trị gia tăng của sản phẩm hai bên, thực hiện bổ trợ ưu thế lẫn nhau, cùng có lợi cùng thắng, thúc đẩy hợp tác Trung – Nga tại vùng Viễn Đông thu được thành quả nhiều hơn”.

Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, trước tình hình mới hiện nay, các bên liên quan cần cùng nỗ lực thúc đẩy hòa bình, ổn định, phát triển và phồn thịnh của khu vực. Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất 4 quan điểm về việc này, đề nghị các bên tăng cường sự tin cậy, sâu sắc hợp tác, tăng cường học tập và tham khảo lẫn nhau, thực hiện phát triển tổng hợp và nhịp nhàng.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh:

“Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục cùng các nước trong khu vực, nắm bắt cơ hội lịch sử, thuận theo trào lưu của thời đại, tăng cường hợp tác tại vùng Viễn Đông, Nga và khu vực Đông Bắc Á, thúc đẩy khu vực thực hiện phát triển đa nguyên hóa, đa dạng hóa và bền vững, không ngừng làm to chiếc bánh lợi ích chung, khiến nhân dân trong khu vực cùng chia sẻ cơ hội hợp tác và thành quả phát triển, chung tay mở ra tương lại tốt đẹp hơn của vùng Viễn Đông và Đông Bắc Á”.

图片默认标题_fororder_1123421367_15367948651571n

Tổng thống Pu-tin cám ơn Chủ tịch Tập Cận Bình và lãnh đạo các nước liên quan tới dự Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ 4, ca ngợi hợp tác Nga – Trung tại vùng Viễn Đông có xu hướng phát triển tốt đẹp. Tổng thống Pu-tin cho biết, sự phát triển của Viễn Đông là sự phát triển cởi mở, Chính phủ Nga hoan nghênh doanh nghiệp các nước đến đầu tư lập nghiệp, chia sẻ cơ hội phát triển của vùng Viễn Đông. Nga sẵn sàng cùng các bên trong khu vực sâu sắc hợp tác thiết thực, thực hiện cùng có lợi cùng thắng, thúc đẩy hợp tác khu vực Đông Bắc Á thu được thành quả rực rỡ hơn.

Các nhà lãnh đạo tham dự Diễn đàn cho biết, sự phát triển của vùng Viễn Đông, Nga thu được thành quả nổi bật. Các bên sẵn sàng tích cực tham gia vào sự mở cửa của vùng Viễn Đông, cùng thúc đẩy hợp tác khu vực Đông Bắc Á, mang lại hạnh phúc cho nhân dân các nước.

Trong phần tương tác và giao lưu, Chủ tịch Tập Cận Bình đã trả lời câu hỏi của người chủ trì Phiên họp toàn thể về các vấn đề như chung tay xây dựng "Một vành đai, một con đường", tình hình bán đảo Triều Tiên, v.v..

Kết thúc Phiên họp toàn thể, Lãnh đạo các nước đã tham dự lễ trao giải chặng đua thứ nhất Giải đua thuyền buồm quốc tế “Cúp Viễn Đông” lần thứ ba.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập