Mẫn Linh

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Pu-tin tổ chức cuộc gặp lần thứ ba trong năm nay – quan hệ Trung Quốc – Nga bước vào thời kỳ mới

12-09-2018 17:36:15(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_13610617670118400001

Ngày 11/9, tại Vla-đi-vô-xtốc, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Pu-tin đã tiến hành hội đàm. Hai bên nhất trí đồng ý, bất kể tình hình quốc tế diễn biến ra sao, Trung Quốc và Nga đều sẽ kiên định phát triển tốt quan hệ hai nước, kiên định giữ gìn hòa bình và ổn định của thế giới.

Hoạt động đầu tiên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau khi tới Vla-đi-vô-xtốc chiều cùng ngày là cuộc hội đàm với Tổng thống Pu-tin thu hút sự quan tâm của mọi người. Đây là cuộc gặp lần thứ ba trong năm, cũng là cuộc gặp lần thứ 26 kể từ năm 2013 giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Pu-tin. Chủ tịch Tập Cận Bình nói:

“4 tháng qua, tôi đã gặp gỡ Tổng thống Pu-tin ba lần, giao lưu mật thiết như vậy đã thể hiện trình độ cao và tính đặc thù của quan hệ Trung – Nga, cũng làm nổi bật vị thế ưu tiên của quan hệ hai nước trong hoạt động đối ngoại của mỗi nước. Chúng ta năm nay còn sẽ gặp gỡ trong nhiều trường hợp đa phương quan trọng, tiếp tục sâu sắc giao lưu hữu nghị”.

Đối với thành quả của cuộc hội đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình nói với báo giới rằng:

“Tôi và Tổng thống Nga Pu-tin nhất trí cho rằng, từ đầu năm đến nay, quan hệ Trung – Nga có xu hướng phát triển tích cực hơn, bước vào thời kỳ mới trình độ cao hơn và phát triển nhanh hơn. Hai bên kiên định ủng hộ nước đối phương đi con đường phát triển phù hợp tình hình trong nước, kiên định ủng hộ nước đối phương giữ gìn an ninh và quyền lợi phát triển của mỗi nước, đã tạo dựng hình mẫu quan hệ nước lớn và láng giềng”.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc và Nga cần sâu sắc hợp tác kết nối xây dựng “Một vành đai, một con đường” với Liên minh Kinh tế Âu – Á, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, sáng tạo khoa học công nghệ, tài chính..., thúc đẩy thực hiện vững chắc các dự án trọng điểm, tăng cường chung tay nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ đi trước đón đầu, tận dụng tốt cơ hội Năm Giao lưu hợp tác giữa các địa phương Trung – Nga trong năm nay và sang năm, điều động tính tích cực của càng nhiều địa phương hai nước, triển khai hợp tác rộng rãi hơn.

图片默认标题_fororder_17980780379163798418

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc và Nga đều là nước Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và thị trường mới nổi chủ yếu, gánh vác trọng trách giữ gìn hòa bình và ổn định, thúc đẩy phát triển và phồn thịnh của thế giới.

Tổng thống Pu-tin chân thành cám ơn và nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Tập Cận Bình nhận lời mời tham dự Diễn đàn Kinh tế phương Đông. Ông cho biết, ông duy trì tiếp xúc mật thiết với Chủ tịch Tập Cận Bình đã thể hiện trình độ cao của quan hệ Nga – Trung.

“Chúng tôi đã tổ chức hội đàm, thảo luận các vấn đề thực tế song phương và quốc tế, vạch ra quy hoạch tiếp tục phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Tôi tin rằng các cuộc tiếp xúc bên lề Diễn đàn Kinh tế phương Đông có lợi cho việc tiếp tục phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai nước và nhân dân hai nước”.

Ông Pu-tin cho biết, Nga và Trung Quốc cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác kết nối Liên minh Kinh tế Âu – Á và "Một vành đai, một con đường", mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực như đầu tư, năng lượng, hàng không vũ trụ, tài chính và thương mại điện tử, mật thiết giao lưu nhân văn, thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương. Nga và Trung Quốc có nhiều nhận xét như nhau về tình hình quốc tế hiện nay, hai bên cần tăng cường điều phối và phối hợp trong các công việc quốc tế, kiên định đẩy lùi chủ nghĩa đơn phương, bảo vệ trật tự quốc tế công bằng và hợp lý, thực hiện phát triển và phồn thịnh chung.

Hai bên còn đi sâu trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

图片默认标题_fororder_17499581062533152588

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập