Sảnh Hoa

Tỉnh Quý Châu đưa ra nhiều biện pháp bảo vệ sông Xích Thủy

11-09-2018 15:35:07(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Các bạn thân mến, Xích Thủy là một nhánh sông trên sông Trường Giang, bắt nguồn từ Trấn Hùng, tỉnh Vân Nam Trung Quốc, tổng chiều dài khoảng 512 km, chảy qua ba tỉnh Vân Nam, Quý Châu và Tứ Xuyên, các nhánh sông hợp lại thành sông Trường Giang tại Hợp Giang, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Là nơi sản xuất rượu chất lượng cao hàng đầu trên thế giới, có hàng chục nghìn doanh nghiệp sản xuất rượu tại khu vực sông Xích Thủy, đóng góp hàng trăm tỷ Nhân dân tệ, xây dựng thương hiệu Trung Quốc có tầm ảnh hưởng thế giới quy mô lớn như rượu Mao Đài. Là khu bảo vệ quan trọng mang tính đa dạng của sinh vật Trung Quốc, giá trị sinh thái của sông Xích Thủy rất quý báu. Trong những năm gần đây, tỉnh Quý Châu đã đưa ra hàng loạt biện pháp bảo vệ sông Xích Thủy. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết.

图片默认标题_fororder_u=2846711672,2611747013&fm=26&gp=0

Tập đoàn Mao Đài nằm bên bờ sông Xích Thủy trên thượng nguồn vành đai kinh tế sông Trường Giang, tập đoàn này chính là một trong những doanh nghiệp được lợi từ môi trường sinh thái tốt đẹp của sông Xích Thủy. Năm 1972, Thủ tướng Chu Ân Lai đã phê duyệt khu vực cách Nhà máy Rượu Mao Đài 100 km về phía thượng nguồn không được xây dựng bất cứ nhà máy hoá chất nào. Từ đó, các biện pháp bảo vệ sông Xích Thủy không ngừng được tăng cường. Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Mao Đài Lý Bảo Phương cho biết, nếu không có môi trường sinh thái tốt đẹp của sông Xích Thủy thì không có rượu Mao Đài, là doanh nghiệp được lợi lớn nhất từ công tác ưu hoá sinh thái vành đai kinh tế sông Trường Giang, nên Tập đoàn Mao Đài rất tự giác và có trách nhiệm bảo vệ môi trường sinh thái. Ông Lý Bảo Phương nói:

图片默认标题_fororder_timg

“Những năm qua, dưới sự thúc đẩy đồng bộ của chuỗi ngành nghề sinh thái, Tập đoàn Mao Đài đã giành được một số thành quả hữu hiệu về phòng chống ô nhiễm doanh nghiệp, sản xuất sạch, tiết kiệm năng lượng và giảm khí thải, phát triển kinh tế tuần hoàn, xây dựng doanh nghiệp ‘kiểu tiết kiệm tài nguyên, môi trường hữu nghị’. Hiện nay, Tập đoàn Mao Đài đã huy động 468 triệu Nhân dân tệ vốn đầu tư sửa chữa và xây dựng 5 nhà máy xử lý nước thải, năm 2017 cả thảy đã xử lý hơn 2 triệu tấn nước thải đạt tiêu chuẩn, tỷ lệ xử lý đạt 100%. Theo yêu cầu bảo vệ môi trường, công tác giám sát qua mạng về chất lượng nước của hệ thống xử lý nước thải của công ty ủy thác đại diện thứ ba để vận hành, tỷ lệ hoàn thành giám sát tự hành giảm thiểu chất thải đạt 100%, tỷ lệ công bố cũng đạt 100%. Đồng thời thông qua triển khai các dự án tuần hoàn nước, nâng cao rõ rệt tỷ lệ cung cấp nguồn nước”.

Năm 2007, để bảo vệ môi trường sinh thái cơ sở rượu Mao Đài, các ban ngành bảo vệ môi trường tỉnh Quý Châu và 25 doanh nghiệp sản xuất rượu với quy mô khu vực sản xuất rượu Mao Đài đã ký bản trách nhiệm về mục tiêu giảm thiểu tổng lượng ô nhiễm chính trong “Quy hoạch 5 năm lần thứ 11”. Sau đó, tỉnh Quý Châu đã ban hành “Quy hoạch khu bảo vệ chức năng sinh thái trên thượng nguồn sông Xích Thủy”, đầu tư gần 2,6 tỷ Nhân dân tệ bảo vệ môi trường sinh thái sông Xích Thủy và khu vực xung quanh. Tổng Công trình sư Sở Thủy lợi tỉnh Quý Châu Lý Tấn trả lời phỏng vấn cho biết:

图片默认标题_fororder_u=1115265080,3690971726&fm=26&gp=0

“Để đảm bảo sự sống lành mạnh của dòng sông, những năm qua, tỉnh Quý Châu đã liên tục ban hành một số quy định, trong đó bao gồm điều lệ bảo vệ nguồn nước tỉnh Quý Châu vào năm 2017, năm nay lại đưa ra điều lệ bảo vệ nguồn nước thải, vậy trước tiền đề dốc sức bảo vệ nguồn nước, công tác bảo vệ nguồn nước trong tỉnh đã thu được hiệu quả rõ rệt, trong công tác khảo sát trong năm 2017, tỷ lệ đạt tiêu chuẩn về nguồn nước và chức năng nước trong tỉnh đều đạt hơn 85%, đặt biệt là lưu vực sông Xích Thủy, chúng tôi cũng đã tăng cường bảo vệ sông Xích Thủy”.

Kể từ năm 2017 đến nay, Hội nghị xúc tiến hợp tác phát triển quản lý bảo vệ sông Xích Thủy Trung Quốc và Hội nghị đàm phán dự án bảo vệ môi trường sinh thái lưu vực sông Xích Thủy đã lần lượt diễn ra tại Mao Đài, hình thành cơ chế bảo vệ “tổng hợp 3 tỉnh”, thành lập cơ chế vận hành bền vững phát triển lâu dài sinh thái sông Xích Thủy. Phó Trưởng Ban Giám sát và điều tra môi trường Cục Giám sát môi trường tỉnh Quý Châu Tôn Trung Phát cho biết, từ đầu năm đến nay, 3 tỉnh Vân Nam, Quý Châu và Tứ Xuyên bàn bạc, hàng năm sẽ huy động 200 triệu Nhân dân tệ tiến hành quản lý môi trường sinh thái trên lưu vực sông Xích Thủy với tỷ lệ huy động vốn là 1:5:4, tỷ lệ phân phối là 3:4:3.

图片默认标题_fororder_timg (1)

“Vì tỉnh Vân Nam nằm trên thượng du, Quý Châu nằm ở trung du, Tứ Xuyên nằm ở hạ du. Sông Xích Thủy có hướng dòng chảy như vậy. Để cung cấp nguồn nước tốt cho Quý Châu, tỉnh Vân Nam chắc chắn đã kiểm soát thẩm xét một số sự án trên lưu vực sông Xích Thủy, cũng tức là phải tạo dựng một dòng sông tốt. Sau khi đến tỉnh Quý Châu, thị trấn Mao Đài tỉnh Quý Châu là nơi tập trung công nghiệp kinh tế, tức một tỉnh dùng nước nhiều. Vì tỉnh Vân Nam đã đóng góp cho tỉnh Quý Châu, tỉnh Quý Châu chắc chắn phải đóng góp một ít tiền”.

3 tỉnh Vân Nam, Quý Châu và Tứ Xuyên đã chính thức ký thoả thuận tiền bù sinh thái cho lưu vực sông Xích Thủy, đây là lưu vực tiền bù sinh thái xuyên tỉnh đầu tiên trong công tác bảo vệ và sửa chữa sinh thái vành đai kinh tế sông Trường Giang. Ngoài ra, tháng 6 năm 2013, ba tỉnh Vân Nam, Quý Châu và Tứ Xuyên còn đã ký thoả thuận thực thi pháp luật tổng hợp trên lưu vực xuyên biên giới, thực thi pháp luật tổng hợp, giám sát tổng hợp, ứng phó khẩn cấp tổng hợp trên lưu vực sông Xích Thủy.

Là nhánh sông trên sông Trường Giang chưa bị khai thác, ô nhiễm, xây đập trữ nước duy nhất Trung Quốc, công tác bảo vệ môi trường sinh thái trên lưu vực sông Xích Thủy được Chính quyền tỉnh Quý Châu và các doanh nghiệp liên quan coi trọng cao, môi trường sinh thái chất lượng cao của lưu vực sông Xích Thủy cũng đã trở thành danh thiếp vàng hấp dẫn trên vành đai kinh tế sông Trường Giang tại tỉnh Quý Châu.

 

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập