Mẫn Linh

Ghi nhận hành trình khám, chữa bệnh lưu động tại vùng biên giới Việt Nam của đội y tế Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc

05-09-2018 13:54:59(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Mới đây, quân đội hai nước Trung Quốc và Việt Nam đã phối hợp thực hiện hoạt động khám, chữa bệnh từ thiện tại vùng biên giới Việt -Trung, đây là lần đầu tiên các bộ phận y tế và hậu cần của quân đội hai nước phối hợp triển khai khám, chữa bệnh miễn phí. Trong chương trình hôm nay, mời các bạn cùng nghe ghi nhận của phóng viên Trung Quốc về hoạt động lần này.

图片默认标题_fororder_ok201809059

“Hết sức cám ơn quân y Trung Quốc, các đồng chí đã mang lại niềm tin cho mẹ tôi, tin rằng mẹ tôi sẽ sớm phục hồi”.

Con trai của bà Lý Thị Mật, dân làng xóm Đông Chiêu, xã Cách Linh, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam nói một cách cảm động như vậy với các chuyên gia trong đội y tế Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Ngày 23/8, đội y tế Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đang tham gia hoạt động khám, chữa bệnh từ thiện tại vùng biên giới do quân đội hai nước Trung Quốc và Việt Nam phối hợp thực hiện tại tỉnh Cao Bằng, đã cử nhóm y tế 6 người gồm chuyên gia y tế cốt cán của các khoa như khoa nội, khoa chấn thương và khoa da liễu, cùng phân đội y tế Quân đội Nhân dân Việt Nam đến xóm Ngọc Tổng và xóm Đông Chiêu, xã Cách Linh, huyện Phục Hoà triển khai hoạt động khám, chữa bệnh từ thiện lưu động, chữa bệnh và đưa thuốc đến tận nhà của 11 cụ già cô đơn, người khuyết tật và người bị bệnh nặng nằm liệt trên giường.

图片默认标题_fororder_ok201809055

Bà Lý Thị Mật, năm nay 76 tuổi, đã nằm liệt trên gường lâu ngày, hai chân teo tóp, khó tự chăm sóc mình trong cuộc sống. Qua kiểm tra tỷ mỷ, Chuyên gia khoa chấn thương của đội y tế Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Lý Bằng Nhược phát hiện nguyên nhân dẫn đến bà phải nằm liệt giường là do di chứng của bệnh cao huyết áp và trúng gió, nếu không điều trị kịp thời còn có rủi ro dẫn đến bệnh nặng hơn. Trước tình trạng điều kiện chữa trị và phục hồi ở địa phương có hạn, bác sĩ Lý Nhược Bằng đã đề xuất phương án điều trị điều chỉnh giảm huyết áp, hướng dẫn người nhà hỗ trợ bệnh nhân tập luyện phục hồi chức năng, đồng thời chăm sóc tâm lý của bệnh nhân.

图片默认标题_fororder_ok201809057

Bác sĩ Lý Bằng Nhược cho biết: “Theo phương án điều trị chính quy và điều kiện tập luyện phục hồi chức năng tích cực, dự kiến bệnh nhân có thể đi lại bình thường trong vòng 2-3 tháng, cơ bản có thể tự chăm sóc được mình trong cuộc sống”. Lời nói này khiến gia đình bà Lý Thị Mật nhìn thấy hy vọng.

图片默认标题_fororder_ok201809054

Ông Long Văn Nam ở xóm Đông Chiêu trước đây là lao động chính trong gia đình, do mắc bệnh trúng gió, lại lỡ mất thời gian điều trị tốt nhất, ông đã bán thân bất toại, nằm trên giường hơn 1 năm, gia đình ông đứng trước sức ép kinh tế ngày càng lớn. Sau khi kiểm tra, chuyên gia khoa nội trong đội y tế Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Từ Lâm cho rằng bệnh nhân vẫn còn trẻ, thời gian mắc bệnh ngắn, nên đã điều chỉnh phương án sử dụng thuốc theo bệnh tình cụ thể, không những căn dặn kỹ càng người thân của bệnh nhân phải theo dõi huyết áp, mà còn thao tác mẫu, hướng dẫn bệnh nhân tập luyện phục hồi chức năng.

图片默认标题_fororder_ok201809056

Ngày 24/8, một phụ huynh Việt Nam lặn lội đường xa, đưa bệnh nhi 3 tuổi đến khám bệnh. Bạn nhỏ này nhiều lần phát bệnh động kinh trong hai năm qua, mặc dù đưa đi khám ở nhiều nơi, nhưng vẫn không thể hoàn toàn kiểm soát được bệnh tình. Sau khi phối hợp chẩn đoán, đội y tế đã lên phương án điều trị tốt nhất cho bệnh nhi, Trưởng Nhóm chuyên gia Trung Quốc Lưu Trọng Vinh còn đưa ra phương pháp phòng chống và chữa trị hiệu quả.

图片默认标题_fororder_ok201809053

 

Phân đội trưởng phân đội y tế Dương Hân cho biết: “Lần này chúng tôi đã chuẩn bị trước về một số bệnh thường thấy ở địa phương, chủ yếu bao gồm bệnh biến khớp xương thoái hóa ở người cao tuổi, hen suyễn, cao huyết áp dễn đến trúng gió, bệnh xương thần kinh bẩm sinh, di chứng sau khi bị chấn thương, v.v., bảo đảm cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân địa phương”.

Mặc dù trời nóng, đường núi khúc khuỷu, phân đội y tế khám, chữa bệnh lưu động vẫn kiên trì khám, chữa bệnh cho dân làng cả ngày, không những kiểm tra tỷ mỷ, hỏi han bệnh tình, mà còn thông qua các hình thức như phát thuốc miễn phí, kiểm tra sức khoẻ, hướng dẫn sử dụng thuốc, điều chỉnh phương án điều trị người bị bệnh nặng, đề xuất ý kiến chỉ đạo phục hồi cho người bị bệnh mãn tính, tuyên truyền phòng chống bệnh thường thấy tại khu vực nhiệt đới...để người dân địa phương không cần đi ra khỏi nhà mà vẫn được chăm sóc sức khoẻ tận tình.

图片默认标题_fororder_ok201809052

Trong ba ngày hoạt động, đội y tế quân đội Trung Quốc và Việt Nam cả thảy khám, chữa bệnh cho hơn 2.200 lượt người, kiểm tra cho gần nghìn người, phát hơn 4.800 cuốn sổ tay phổ biến kiến thức chăm sóc sức khoẻ, ngoài ra, còn cử 3 phân đội chuyên gia khám, chữa bệnh lưu động trong xóm, khám, chữa bệnh và phát thuốc tại nhà cho 14 hộ gia đình nghèo khó. Ngoài ra, đội y tế quân đội Trung Quốc và Việt Nam còn tiến hành giao lưu học thuật hai chuyên đề, tổ chức chẩn đoán chung một bệnh di truyền.

Trưởng Phòng Quản lý y tế Cục Y tế Bộ Bảo đảm Hậu cần Quân ủy Trung Ương Trung Quốc Vương Thụ Thiên cho biết, hoạt động khám, chữa bệnh từ thiện lần này sẽ tiếp tục nâng cao sức khoẻ của người dân ở khu vực biên giới hai nước, thúc đẩy sự nghiệp y tế địa phương phát triển.

图片默认标题_fororder_ok201809058

Hoạt động khám, chữa bệnh từ thiện chung giữa quân đội Trung Quốc và Việt Nam với chủ đề “Chung tay phục vụ quân và dân, cùng kiến tạo tương lai lành mạnh” khai mạc tại huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam ngày 22/8, đây là lần đầu tiên các bộ phận y tế và hậu cần hai quân đội Trung Quốc và Việt Nam phối hợp khám, chữa bệnh từ thiện. Các thành viên trong đội y tế Trung Quốc lần này đa số có chức danh chuyên ngành cấp cao, bao gồm chuyên gia trong các khoa như nội khoa, khoa ngoại, khoa mắt, khoa răng hàm mặt, khoa phụ sản, khoa nhi, y học truyền thống, v.v., mang theo các thiết bị như điện tâm đồ, siêu âm, chụp X quang, phân chất, kiểm tra, v.v..

Nhiều thành viên trong đội y tế Trung Quốc là chuyên gia đầu ngành, ví dụ như bác sĩ Lý Nhược Bằng là tiến sĩ chuyên ngành y khoa, từng lưu học tại Đại học Ha-vớt, làm việc gần 20 năm trong lĩnh vực lâm sàng chấn thương, từng nhận giải Nhất về thành quả y tế Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Hy vọng hoạt động khám, chữa bệnh từ thiện như vậy sẽ được tổ chức thường xuyên để mang lại sức khỏe cho bà con ở vùng biên giới hai nước.

 

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập