陈敏玲

"Kể chuyện Tập Cận Bình": Câu hỏi của ông Hoàng Viêm Bồi

04-09-2018 21:01:57(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

 

 

图片默认标题_fororder_1

 

Tổng Bí thưTập Cận Bình nhấn mạnh, đối thoại giữa Chủ tịch Mao Trạch Đông và ông Hoàng Viêm Bồi tại nhà hang ở Diên An về quy luật chu kỳ lịch sử đến nay vẫn là sự thúc giục, cảnh báo và gợi ý rất tốt cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vậy, đối thoại giữa Chủ tịch Mao Trạch Đông và ông Hoàng Viêm Bồi là như thế nào, có cảnh báo và gợi ý gì đối với sự cầm quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm nay? Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chương trình hôm nay.

图片默认标题_fororder_10

Trong bài “Nguyên tắc cơ bản của cán bộ – liên hệ mật thiết với quần chúng nhân dân” trích từ cuốn “Thoát nghèo” do Nhà xuất bản Nhân dân Phúc Kiến xuất bản năm 1992 viết:

Ông Hoàng Viêm Bồi từng nói với đồng chí Mao Trạch Đông rằng, một người, một gia đình, một đoàn thể, một địa phương, thậm chí một nước, nhiều cái đều không thoát khỏi được sự chi phối của luật chu kỳ. Phàm vào lúc khởi nghiệp đều tập trung tinh thần, không có một việc không chuyên tâm, không có một người không cố sức, có lẽ lúc đó gian nan khốn khổ, chỉ có một cơ hội sống trong hàng vạn nguy cơ cái chết đang dình dập. Sau đó, dần dần có sự chuyển biến tốt, tinh thần cũng dần rời rạc. Phát bệnh lười biếng, từ số ít lan rộng đến số đông, rồi hình thành nếp sống, dù có sức mạnh lớn cũng không xoay chuyển được. Ông Hoàng Viêm Bồi mong “những người Cộng sản Trung Quốc” có thể tìm ra một con đường mới, thoát khỏi luật chu kỳ về nhà cai trị các đời từ khởi nghiệp gian khổ đến thoát ly quần chúng. Đồng chí Mao Trạch Đông lập tức dứt khoát trả lời, chúng tôi đã tìm thấy con đường mới, chúng tôi có thể thoát khỏi luật chu kỳ này, con đường mới này là dân chủ, đi đường lối quần chúng. Chỉ có để nhân dân giám sát chính phủ, chính phủ mới không dám buông lỏng. Chỉ có người người có tinh thần trách nhiệm, mới giữ được chính quyền. Đồng chí Mao Trạch Đông đã khái quát và tổng kết cao độ lý luận và thực tiễn của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đề xuất sự hiệu triệu trang nghiêm và vĩ đại “Toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ”, đồng thời coi sự hiệu triệu này là tôn chỉ duy nhất của Đảng ta đưa vào Điều lệ Đảng. Có thể thấy liên hệ mật thiết với quần chúng nhân dân là do tính chất và sứ mệnh của Đảng ta quyết định, cũng là tác phong truyền thống tốt đẹp mà Đảng ta hình thành và kiên trì trong cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài.

图片默认标题_fororder_9

Trước khi cuộc kháng chiến chống Nhật giành thắng lợi, “cuộc đối thoại ở Diên An” giữa Chủ tịch Mao Trạch Đông và ông Hoàng Viêm Bồi đã trở thành giai thoại trong giao lưu giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và các đảng phái dân chủ.

Ông Hoàng Viêm Bồi là nhà giáo dục và nhà hoạt động xã hội nổi tiếng, hồi còn trẻ quyết trí “cứu nước bằng giáo dục”, không ngừng tìm tòi trong sự nghiệp giáo dục hướng nghiệp của Trung Quốc. Sau khi bùng nổ cuộc kháng chiến chống Nhật, ông Hoàng Viêm Bồi tích cực dấn thân vào phong trào chống Nhật cứu nước, gia nhập Hội Tham chính quốc dân với tư cách người có tài đức và tiếng tăm trong xã hội, dốc sức giữ gìn đoàn kết dân chủ, thúc đẩy cuộc đấu tranh chống Nhật. Tháng 7/1945, nhằm củng cố đoàn kết dân chủ và thúc đẩy thực hiện đàm phán giữa Quốc Dân đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc, 6 tham chính viên quốc dân, trong đó có ông Hoàng Viêm Bồi tới thăm Diên An. Mặc dù chỉ có 5 ngày, nhưng sự chất phác và vững vàng của các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, bầu không khí dân chủ, hài hòa và yên bình tại Diên An – căn cứ cách mạng khiến ông Hoàng Viêm Bồi không khỏi cảm thán: “Những gì ghi nhận trong 5 ngày ở Diên An đương nhiên là hết sức tiếp cận lý tưởng của tôi”.

图片默认标题_fororder_8

Trong thời gian ở thăm, Chủ tịch Mao Trạch Đông hỏi ông Hoàng Viêm Bồi có cảm nghĩ gì. Ông thẳng thắn trả lời: “Tôi đã ngoài 60, phớt lờ những điều tai nghe, mắt thấy, thực sự ‘kỳ hưng giã bột yên’, ‘kỳ vong giã huất yên’ (hưng thịnh và diệt vong đều đến rất nhanh chóng), một người, một gia đình, một đoàn thể, một địa phương, thậm chí một nước, không ít đơn vị đều không thể thoát khỏi sự chi phối của luật chu kỳ...một cuốn lịch sử, ‘chính đại hoạn thành’ (thái giám chuyên quyền, vua mất quyền) có, ‘nhân vong chính tức’ (người cầm quyền không trị vì thì các biện pháp chính trị của ông cũng sẽ tạm ngừng) có, ‘cầu vinh thủ nhục’ (mọi người đua nhau theo đuổi vinh hoa phú quý, nhưng trong quá trình đó, họ đã phải chịu đựng sự nhục nhã lớn nhất) cũng có. Nói chung đều không thể thoát khỏi luật chu kỳ”. Chủ tịch Mao Trạch Đông trả lời dứt khoát và quả quyết: “Chúng tôi đã tìm thấy con đường mới, chúng tôi có thể thoát khỏi luật chu kỳ. Con đường mới này chính là dân chủ. Chỉ có để nhân dân giám sát chính phủ, chính phủ mới không dám buông lơi. Miễn là người người có tinh thần trách nhiệm mới giữ được chính quyền”. Theo ông Hoàng Viêm Bồi, “câu nói này đúng”, bởi vì “chỉ có công khai công việc của mỗi địa phương với người dân địa phương mới có thể khiến mỗi địa phương đều được lòng người, người người tham gia quản lý công việc. Phá vỡ luật chu kỳ bằng dân chủ, có lẽ là hiệu quả”.

“Cuộc đối thoại ở Diên An” giữa Chủ tịch Mao Trạch Đông và ông Hoàng Viêm Bồi có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử của Đảng và đất nước. Đây không những là sự khắc họa về Đảng Cộng sản Trung Quốc đối xử chân thành với các đảng phái dân chủ, mà còn chứng kiến sự tìm tỏi của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với dân chủ nhân dân, theo đuổi phúc lợi của nhân dân.

Sau Đại hội Đảng lần thứ 18 không lâu, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã tới thăm và làm việc với Ban Chấp hành Trung ương của 8 đảng phái dân chủ và Hội Liên hiệp Công thương toàn quốc, phát biểu tại buổi tọa đàm, Tổng Bí thư nhấn mạnh, đối thoại giữa Chủ tịch Mao Trạch Đông và ông Hoàng Viêm Bồi tại nhà hang ở Diên An về luật chu kỳ lịch sử đến nay vẫn là sự thúc giục, cảnh báo và gợi ý rất tốt cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhắc lại cảnh báo và gợi ý của “luật chu kỳ lịch sử”, ôn lại lời răn “hai nhất thiết”, cảnh báo có thể xuất hiện “Bá vương biệt cơ” do vấn đề tác phong, đều có một mục tiêu chung, đó là “vĩnh viễn duy trì tinh thần phấn đấu của người Cộng sản Trung Quốc khi thành lập Đảng, vĩnh viễn duy trì tấm lòng trong sạch vì nhân dân”. Trong lòng có nhân dân và phấn đấu vì nhân dân là tài sản quý báu lắng đọng trên chặng đường mưa gió hơn 90 năm của Đảng ta. Đúng như Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã nói tại Mít tinh kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, bất cứ đi bao xa, Đảng Cộng sản Trung Quốc đều không quen mục đích xuất phát.

Biên tập viên:陈敏玲
Lựa chọn phương thức đăng nhập