系统管理员

Hòn đảo sinh thái trên cửa ngõ sông Trường Giang

12-08-2018 16:31:50(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Hòn đảo sinh thái trên cửa ngõ sông Trường Giang

Sùng Minh là hòn đảo đất bồi châu thổ sông Trường Giang và là hòn đảo lớn thứ ba Trung Quốc với diện tích gần 1.400 km vuông, dân số khoảng hơn 830 nghìn, là hòn đảo có nguồn tài nguyên đất đai phì nhiêu, môi trường sinh thái trong lành với phần lớn diện tích thuộc thành phố Thượng Hải và một số ít thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Hòn đảo này có vị trí địa lý tự nhiên rất thuận lợi khi là cửa ngõ đổ ra biển của sông Trường Giang,

Hòn đảo sinh thái trên cửa ngõ sông Trường Giang

quanh năm bốn mùa xanh tươi, thảm thực vật che phủ rộng khắp đã cung cấp cho hòn đảo nguồn sản vật phong phú. Là một phần quan trọng nằm trên vành đai kinh tế sông Trường Giang, trong khi khai thác phát triển, đảo Sùng Minh cũng không ngừng xây dựng sinh thái và bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế dựa trên điều kiện môi trường sinh thái tự nhiên.

Từ khi hình thành đến nay hơn 1.300 năm, đảo Sùng Minh được biết đến là hòn đảo có tỷ lệ phủ xanh rộng khắp, đặc biệt là bờ đê xanh vây quanh hòn đảo dài đến 200 km vuông được ví như con rồng xanh khổng lồ quấn trên cửa khẩu sông Trường Giang.

Hòn đảo sinh thái trên cửa ngõ sông Trường Giang

Là hòn đảo có không gian phát triển tiềm năng rộng lớn, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp sinh thái, chính vì vậy, trong những năm qua chính quyền địa phương luôn chú trọng vận dụng công nghệ sinh học trong phát triển nông nghiệp xanh, sạch và đẹp, tạo dựng sự hài hòa giữa phát triển và bảo vệ môi trường sinh thái, do vậy nơi đây đã phát triển mô hình vườn ươm rau, củ, quả, hoa tươi các loại, v.v., vừa có thể giúp tăng trưởng kinh tế trong vùng, vừa tăng cường phủ xanh góp phần tích cực bảo vệ môi trường sinh thái vành đai kinh tế và cửa ngõ đổ ra biển của sông Trường Giang.

Hòn đảo sinh thái trên cửa ngõ sông Trường Giang

Có thể nói, với ưu thế vị trí địa lý xanh, trong khi thúc đẩy quy hoạch phát triển kinh tế kết hợp du lịch sinh thái, và đã thu hút hàng triệu lượt du khách/năm, trở thành điểm du lịch xanh thu hút du khách Trung Quốc cũng như nước ngoài đến tham quan, chính quyền địa phương cũng thúc đẩy xây dựng khu công nghiệp phát triển thực phẩm xanh, khu du lich nghỉ dưỡng cấp quốc gia, khu thương mại và tài chính quốc tế phát triển cao nhất cả nước, đặt mục tiêu phấn đấu trở thành hòn đảo xanh phồn thịnh nhất khu vực Viễn Đông.

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập