系统管理员

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình: GDP Trung Quốc tăng trung bình khoảng 9,5%/năm trong 40 năm cải cách mở cửa

10-04-2018 14:02:54(GMT+08:00) CRIonline
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 10/4, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, trong 40 năm cải cách mở cửa, nhân dân Trung Quốc kiên trì tập trung sức lực xây dựng kinh tế, kiên trì cải cách mở cửa không dao động, sức sản xuất xã hội của Trung Quốc đã được giải phóng và phát triển to lớn. Hiện nay Trung Quốc đã trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, nước công nghiệp lớn nhất, nước thương mại hàng hoá lớn nhất và nước dữ trữ ngoại hối lớn nhất trên thế giới. Trong 40 năm qua, GDP Trung Quốc tăng trung bình 9,5%/năm, kim ngạch thương mại tăng trung bình 14,5%/năm. Có 700 triệu người đã thoát nghèo chuẩn nghèo hiện hành của Liên Hợp Quốc, chiếm 70% tổng số người thoát nghèo trong cùng kỳ của toàn cầu.

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập