系统管理员

Cục Thống kê Nhà nước Trung Quốc: Dân số nghèo khó ở nông thôn Trung Quốc giảm 700 triệu người kể từ khi cải cách mở cửa đến nay

16-10-2015 17:50:09(GMT+08:00) Xin Hua
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 16/10, bài viết trên trang web của Cục Thống kê Nhà nước Trung Quốc cho biết, kể từ khi cải cách mở cửa đến nay, cùng với kinh tế tăng trưởng nhanh và quy mô lớn, hành động xóa đói giảm nghèo quốc gia của Trung Quốc tiến hành có tổ chức, công tác chống nghèo khó của Trung Quốc cũng thu được thành tựu thu hút sự quan tâm của thế giới, dân số nghèo khó ở nông thôn Trung Quốc đã giảm 700 triệu người theo chuẩn nghèo ở nông thôn hiện hành.

Trung Quốc đã ấn định chuẩn nghèo ở nông thôn hiện hành, tức "Thu nhập bình quân 2.300 Nhân dân tệ/ người/năm theo mức giá năm 2010". Cục Thống kê Nhà nước Trung Quốc hàng năm tiến hành cập nhật tiêu chuẩn này dựa trên chỉ số giá tiêu dùng sinh hoạt của cư dân thu nhập thấp ở nông thôn. Đến năm 2014, chuẩn nghèo ở nông thôn hiện hành là 2.800 Nhân dân tệ/người/năm theo mức giá cùng năm.

Từ năm 1978-2014, dân số nghèo khó ở nông thôn Trung Quốc giảm 700 triệu, quy mô dân số nghèo khó hàng năm giảm 19,45 triệu người.

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập