Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Hoàng Tịnh Luân
   2008-12-12 16:44:47    cri

           Nghe .wma

Hoàng Tịnh Luân là ca sĩ Xin-ga-po, sinh viên Khoa Kinh tế trường Đại học Sim. Nhằm thực hiện ước mơ trở thành ca sĩ, Hoàng Tịnh Luân đã đến Đài Loan tham gia chương trình thi tuyển giọng hát mang tên "Con đường trở thành siêu sao" lần thứ 3 của Đài truyền hình CTV Đài Loan. Vì tham gia chương trình này, Hoàng Tịnh Luân quyết định tạm thời thôi học ở trường Đại học, điều đáng mừng là Hoàng Tịnh Luân đã giành được thành tích tốt trong chương trình thi tuyển chọn giọng hát. Lần đầu tiên đứng trên sân khấu, Hoàng Tịnh Luân đã giành được điểm số cao 19 điểm với bài hát "Sống một mình" của ca sĩ Lâm Phàm; tại vòng thi thứ 4, với bài hát "từ đầu đến bây giờ", bài hát chủ đề có lời ca tiếng Trung trong phim truyền hình nhiều tập Hàn Quốc "Tình yêu mùa đông", Hoàng Tịnh Luân giành được 20 điểm, được lọt vào top 5. Với kỹ thuật thanh nhạc tuyệt vời, chuyển giọng thật và giọng giả một cách điêu luyện, tiếng hát ngọt ngào, trong trẻo khiến Hoàng Tịnh Luân được rất nhiều người chú ý, ban giám khảo cũng lấy làm kinh ngạc trước kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện của Hoàng Tịnh Luân, và gọi Hoàng Tịnh Luân là "Ca sĩ Vitas" của chương trình "Con đường trở thành siêu sao". Những bài hát được Hoàng Tịnh Luân thể hiện rất hay bao gồm: "Sống một mình", "Đồ chơi im lặng", "Từ đầu đến bây giờ", "Nước mắt thành thơ" và "Không thích khiêu vũ".