Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Lý Nhân Trân—nghệ nhân kế thừa nghệ thuật biểu diễn Bình Đàn, Dương Châu
   2009-09-09 15:14:49    cri

Ở thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô, vùng sông nước Giang Nam, không những có phong cảnh tươi đẹp, mà còn có khúc nghệ địa phương rất đặc sắc, đó là nghệ thuật Bình Đàn, Dương Châu—nghệ thuật dân gian lâu đời được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Bình Đàn, Dương Châu là một hình thức văn nghệ dân gian, vừa kể chuyện vừa hát và đàn, biểu diễn bằng phương ngôn Dương Châu, đệm đàn ba dây và Tỳ Bà, đến nay đã có hơn 300 năm lịch sử.

Bà Lý Nhân Trân hơn 60 tuổi là nghệ nhân xuất sắc biểu diễn nghệ thuật Bình Đàn. Thập niên 60 thế kỷ 20, bà bắt đầu học kịch Dương Châu của các thầy cô giáo nổi tiếng, bà không những có giọng hát hay, mà còn giỏi về biểu diễn.

Bà Lý Nhân Trân xuất thân từ gia đình nghèo khó, vừa mới ra đời đã bị đem cho một hộ gia đình có gia cảnh sung túc hơn. Ở đó, bà đã bị nghệ thuật khúc nghệ thu hút, rất yêu thích khúc nghệ Dương Châu. Bà Lý Nhân Trân nói, thuở nhỏ xem người khác biểu diễn chỉ thấy náo nhiệt, thú vị, mong mình cũng được mặc trang phục biểu diễn màu sắc sặc sỡ và biểu diễn trên sân khấu. Nhưng sau khi thực sự bắt đầu theo học nghề này của các bậc thầy biểu diễn nghệ thuật Bình Đàn, Dương Châu, bà dần dần hiểu biết nội hàm của nghệ thuật này, và cũng trải qua rất nhiều khó khăn. Bà nói:

"Bình Đàn, Dương Châu rất khó, vì một diễn viên phải đóng nhiều vai gồm Sinh (vai kép), Đán (vai đào), Tịnh (vai gan dạ, dữ tợn), Mạt (vai đệm), Sửu (vai hề). Nếu chỉ một vai diễn không nắm được, thì chưa thể xứng đáng là diễn viên Bình Đàn. Lúc tôi học nghề, điều kiện rất gian khổ, năm 13 tuổi tôi đã bắt đầu làm nghề này. Trước tiên nghệ thuật này là cha ông truyền lại, sau đó là do Chính phủ tuyển chọn diễn viên, chúng tôi là đợt diễn viên đầu tiên do Chính phủ đào tạo."

Lý Nhân Trân là diễn viên nghệ thuật Bình Đàn, Dương Châu đợt đầu do Chính phủ đào tạo sau khi Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa thành lập. Như tục ngữ "bê con không sợ hổ", bà Lý Nhân Trân lúc đó chưa đầy 20 tuổi đã hấp thu giọng hát của kịch khác, mạnh dạn cải cách, đổi mới Bình Đàn, Dương Châu trên cơ sở giọng hát vốn có. Trước kia, khi gẩy đàn Tỳ Bà, diễn viên chỉ gẩy phần trên đàn Tỳ Bà, âm vực tương đối hẹp, bà Lý Nhân Trân đã gẩy cả phần trên, phần giữa và phần cuối đàn Tỳ Bà, như vậy, nhạc điệu phong phú, giữa giọng cao và giọng thấp có thay đổi nhiều. Sự đổi mới của bà Lý Nhân Trân đã nhận được đánh giá cao của khán giả.

1 2