Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc đi lên xa lộ phát triển ô-tô năng lượng mới
   2009-03-03 15:53:00    cri

 

Cách đây không lâu, Chính phủ Trung Quốc đã đưa ra quy hoạch chấn hưng ngành ô-tô, quyết định sẽ đầu tư vốn khổng lồ cho phát triển ô-tô và phụ tùng ô-tô năng lượng mới. Qua phỏng vấn phóng viên được biết, nhiều loại ô-tô động cơ điện do Trung Quốc tự thiết kế và chế tạo đã ra khỏi phòng thí nghiệm và đang lặng lẽ đi vào đời sống của người dân Trung Quốc.

Hiện nay, xe năng lượng mới chạy bằng động cơ điện của Trung Quốc chủ yếu chia làm ba loại lớn, một là hoàn toàn chạy bằng pin lắp trên xe; hai là ô-tô động cơ hỗn hợp, vừa sử dụng xăng dầu lại sử dụng pin; ba là ô-tô pin nhiên liệu, loại xe này chủ yếu khởi động bằng nguồn điện sản sinh từ nhiên liệu Hyđro.

Những người tỉ mỉ sẽ phát hiện, hai năm nay, ngoài đường Bắc Kinh, Vũ Hán, Thiên Tân v.v Trung Quốc ngày càng nhiều ô-tô công cộng chạy bằng động cơ điện đã đi vào hoạt động. Chị Tô Tú Mẫn cư dân Bắc Kinh thường xuyên đi lại bằng phương tiện ô-tô này nói:

"Tôi cho rằng loại xe này không có sự khác biệt so với ô-tô chạy bằng xăng dầu. Nhưng khí thải gây ô nhiễm của ô-tô động cơ điện lại ít đi rất nhiều, nếu như ô-tô chạy bằng xăng dầu giảm thiểu song song với việc tăng thêm ô-tô động cơ điện, thì chất lượng không khí của thành phố Bắc Kinh sẽ tốt hơn nhiều."

Tin cho biết, phần lớn ô-tô động cơ điện đều được khởi động bằng Pin trên xe, ban ngày hoạt động, ban đêm nạp điện, như vậy đã lợi dụng đầy đủ lượng điện dư thừa của ban đêm ngoài cao điểm sử dụng điện; hơn nữa, ô-tô động cơ điện với khí thải thấp có thể giảm thiểu ô nhiễm, có lợi cho cải thiện môi trường đô thị.

Bên cạnh đó, việc phát triển xe con chạy bằng điện của Trung Quốc cũng là điều đáng nói. Các doanh nghiệp như Công ty Xe hơi số một, Đông Phong, BYD, Dự án Foton của Công ty Xe hơi Bắc Kinh, Chery v.v đều lần lượt tham gia việc nghiên cứu, phát triển và sản xuất xe con chạy bằng động cơ hỗn hợp. Ví dụ như loại xe con F3DM của Công ty BYD, là loại ô-tô sử dụng song song pin sắt và xăng dầu đầu tiên trên thế giới, người phụ trách hữu quan của Công ty BYD Từ An cho biết, loại xe này đã lựa chọn sử dụng pin sắt dung lượng cao, nếu chỉ sử dụng điện, thì tối đa có thể đảm bảo xe chạy 100 ki-lô-mét.

"Đây là chặng đường theo sự thiết kế chu đáo của chúng tôi. Qua điều tra được biết, tại các nước Châu Âu, Mỹ, Trung Quốc v.v, mọi người đi làm nói chung ở phạm vi từ 20-60 ki-lô-mét, cho nên chúng tôi thiết kế chặng đường 100 ki-lô-mét hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu đi làm. Nếu bạn không cần đi chặng đường xa hơn, thì cả cuộc đời bạn đều không cần khởi động ô-tô bằng xăng dầu."

Điều cần phải nhắc đến là: Ô-tô động cơ điện F3DM của Công ty BYD đã đột phá rất nhiều kỹ thuật nan giải trong đó kể cả nạp điện qua ổ cắm gia đình v.v. Tin cho biết, nói chung, phần lớn ô-tô chạy bằng động cơ điện cần phải nạp điện tại điểm nạp điện chuyên môn, thế nhưng loại ô-tô nói trên của Công ty BYD lại có thể hoàn thành việc nạp điện qua nguồn điện gia đình. Ông Từ An nói, nạp điện cho ô-tô này tiện như nạp điện cho điện thoại di động.

"Loại xe của chúng tôi có thể thực hiện nạp điện qua nguồn điện gia đình, công ty chúng tôi có câu nhắn nhủ rằng, khi tối về nạp điện cho điện thoại di động chớ quên nạp điện cho ô-tô nhé."

1 2